Sản xuất pháo hoa viên không tiếng nổ: Tăng ca vẫn không kịp hàng bán

Anh Tuấn, Chu Thanh-Thứ ba, ngày 25/01/2022 19:06 GMT+7

VTV.vn - Các công nhân tại nhà máy đang hoạt động hết công suất, thậm chí tăng ca, để đem đến món ăn tinh thần mới của năm nay.

Những ngày vừa qua, nhiều người đang háo hức tìm mua pháo hoa không tiếng nổ được cấp phép sản xuất và phân phối cho Nhà máy Z121 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Quy trình sản xuất pháo hoa không tiếng nổ tại Nhà máy Z121 - đơn vị duy nhất được phép sản xuất và phân phối mặt hàng này trên thị trường.

Sản xuất pháo hoa viên không tiếng nổ: Tăng ca vẫn không kịp hàng bán - Ảnh 1.

Để có các sản phẩm pháo hoa đa dạng, ngay từ đầu năm 2021, các thành viên nhóm nghiên cứu Nhà máy Z121, Công ty TNHH Một thành viên hóa chất 21, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã chủ động tìm hiểu, sáng tạo ra các sản phẩm mới như con sò đổi màu, con quay lửa phun sao, vòng xoay hoa lửa… Trong đó, sản phẩm được người dân hào hứng đón nhận nhất là sản phẩm pháo hoa giàn phun viên.

Để sản xuất pháo hoa, công việc này đòi hỏi ở mỗi công nhân nhà máy sự tỉ mỉ, kiên trì trong từng công đoạn. Mà khâu tạo viên màu là quan trọng nhất, vì khi đốt với thuốc phóng, viên màu sẽ quyết định vẻ đẹp của pháo hoa trên trời.

Sản xuất pháo hoa viên không tiếng nổ: Tăng ca vẫn không kịp hàng bán - Ảnh 2.

So với sản xuất pháo hoa nổ thì quy trình sản xuất pháo hoa không nổ an toàn hơn, vì lượng thuốc nổ đưa vào mỗi giàn pháo rất ít, đảm bảo độ ồn giảm thiểu tối đa khi người dân sử dụng. Tuy nhiên, do đặc thù các nguyên liệu là hoá chất dễ cháy nổ nên các công nhân phải tuyệt đối tuân thủ quy định khắt khe của phân xưởng.

Sản xuất pháo hoa viên không tiếng nổ: Tăng ca vẫn không kịp hàng bán - Ảnh 3.

Tại thời điểm này, trong các phân xưởng làm pháo hoa thuộc nhà máy Z121, các công nhân đã được huy động gần như 100% quân số để phục vụ sản xuất. Dù đã tăng ca mỗi ngày thêm 2 tiếng nhưng vẫn không kịp hàng để bán vì nhu cầu của người dân đối với các sản phẩm này là khá lớn.

Để kiểm soát số lượng bán ra và giá bán theo đúng giá niêm yết của nhà máy, hiện các sản phẩm pháo hoa này đang được phân phối tại các đại lý của nhà máy ở một số tỉnh, thành trên cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước