Sau 2 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, nhiều trường siết chặt phòng chống dịch

Nhật Phương (VTV9)-Thứ tư, ngày 02/12/2020 15:06 GMT+7

VTV.vn - Từ bệnh nhân 1347 là giáo viên tiếng Anh của trung tâm Anh ngữ, hiện nhiều trường đại học tại TP.HCM đã phát hiện các trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân này.

Với 4 ca nhiễm mới ghi nhận ngày 1/12, hiện Việt Nam có 1.351 bệnh nhân COVID-19. Đặc biệt, sau khi xuất hiện 2 ca nhiễm ngoài cộng đồng và hàng trăm trường hợp F1, F2 đã được cách ly tại TP.HCM. Ngay lập tức những biện pháp cấp bách đã được triển khai để sớm khoanh vùng, dập dịch.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã phát hiện 1 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh 1347, ngay sau khi phát hiện, toàn bộ học sinh học cùng lớp F1 đã được nghỉ học từ ngày 1/12, đồng thời kể từ 12h ngày 2/12, toàn bộ học sinh trường cũng được nghỉ học và tiến hành học trực tuyến cho đến ngày 13/12 để phòng chống dịch.

Sau 2 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, nhiều trường siết chặt phòng chống dịch - Ảnh 1.

Các biện pháp phòng dịch được thực hiện nghiêm túc.

Còn tại ký túc xá 135B Trần Hưng Đạo, ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhà trường xác định có một sinh viên của trường là F1 của bệnh nhân 1347. Sinh viên này đã được cơ quan y tế Q.1 đưa đi cách ly. Hiện nhà trường đang cách ly tại chỗ 7 sinh viên tại phòng 505 và phòng 211 ký túc xá 135B Trần Hưng Đạo. Ngoài ra, một sinh viên ĐH Khoa học tự nhiên là F2 đang thực hiện cách ly tại nhà ở Q. Tân Bình.

Hiện nhiều trường đại học như Đại học Tôn Đức Thắng, ĐH Hutech, ĐH Kinh tế, ĐH Luật TP.HCM đều đã cho sinh viên nghỉ học để đề phòng dịch bệnh. Ngoài ra, trước tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp đặc biệt là ở các trường học, các trường cũng đã nâng cao, siêt chặt công tác phòng dịch như xịt khử khuẩn, nhắc nhở việc đeo khẩu trang, rửa tay và đo thân nhiệt.

Trước đó, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn, chỉ đạo các sở, ngành, UBND 24 quận, huyện yêu cầu không được chủ quan phòng chống COVID-19, trong đó, đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, đến các địa điểm công cộng, hạn chế tụ tập đông người.

Trong thời gian cách ly tại nhà, BN1342 tự ý bỏ ra ngoài để ăn trưa và tới trường Hutech Trong thời gian cách ly tại nhà, BN1342 tự ý bỏ ra ngoài để ăn trưa và tới trường Hutech Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thần tốc, quyết liệt hơn nữa trong truy vết, khoanh vùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thần tốc, quyết liệt hơn nữa trong truy vết, khoanh vùng Cách ly phòng dịch COVID-19: Quy định nghiêm cũng chưa đủ! Cách ly phòng dịch COVID-19: Quy định nghiêm cũng chưa đủ!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước