Sau hỏa hoạn, chợ Tam Bạc xây dựng ở địa điểm mới

Sơn Hà, Duy Công-Thứ hai, ngày 03/04/2023 09:28 GMT+7

VTV.vn - TP Hải Phòng sẽ xây dựng lại chợ Tam Bạc sau vụ cháy vào hồi tháng 2 thế nhưng chợ mới sẽ không xây dựng lại trên nền chợ cũ mà được đặt ở một vị trí mới. Lý do vì sao?

Vụ cháy chợ Tam Bạc ở TP Hải Phòng hồi tháng 2 đã khiến hàng trăm tiểu thương lao đao khi vốn liếng tích góp sau bao nhiêu năm mất trắng.

Sau hỏa hoạn, chợ Tam Bạc xây dựng ở địa điểm mới - Ảnh 1.

Một góc lối vào chợ Tam Bạc phía không bị cháy được một số tiểu thương cố tận dụng để làm nơi bán vàng mã.

Sau hỏa hoạn, chợ Tam Bạc xây dựng ở địa điểm mới - Ảnh 2.

Có tiểu thương ngồi nhờ tạm để bán hàng ngoài cửa trạm y tế lưu động của phường…

Sau hỏa hoạn, chợ Tam Bạc xây dựng ở địa điểm mới - Ảnh 3.

Hàng trăm tiểu thương khác hiện không còn chỗ để buôn bán khi đám cháy đã thiêu rụi tất cả.

Sau hỏa hoạn, chợ Tam Bạc xây dựng ở địa điểm mới - Ảnh 4.

Vụ cháy chợ Tam Bạc xảy ra vào ngày 12/2/2023.

Ngay sau đám cháy, chính quyền các cấp đã họp bàn nhiều lần về việc xây lại chợ cho tiểu thương kinh doanh. Thành phố Hải Phòng đã quyết định xây chợ mới tại vị trí có diện tích hơn 1 ha, ngay gần UBND quận Hồng Bàng. Lý do là vị trí chợ cũ không đảm bảo các điều kiện phòng cháy chữa cháy. Theo Công an TP Hải Phòng, phòng cháy chữa cháy phải theo quy định pháp luật, nhất là những công trình xây mới. Theo quy định, chợ phải có đường cho xe chữa cháy chuyên dùng, chiều rộng không nhỏ hơn 4m. Mặt khác, chợ cũng phải có bãi đỗ xe chữa cháy có chiều rộng tối thiểu 6m và khoảng cách từ bãi đỗ đến tường chợ phải từ 2-10m.

Sau hỏa hoạn, chợ Tam Bạc xây dựng ở địa điểm mới - Ảnh 5.

Vị trí xây chợ Tam Bạc mới.

Như vậy, vị trí cũ hoàn toàn không đáp ứng được các điều kiện phòng cháy. Chưa kể, cả 4 mặt chợ Tam Bạc đều quá gần với các hộ dân và nhà tập thể cũ, rất nguy hiểm nếu cháy có thể cháy lan sang các khu vực này. Quan trọng nhất là khu vực chợ Tam Bạc cũ chỉ đạt 1/3 diện tích tối thiểu để được phép xây dựng chợ mới.

Hiện TP. Hải Phòng đang đôn đốc để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Sau đó, chính quyền sẽ xây dựng tuyến đường rộng 15m nối thẳng cổng chợ với trục đường chính Hồng Bàng, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh của tiểu thương.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước