Sau kỳ nghỉ lễ, một số tuyến đường Hà Nội ùn tắc cục bộ

PV-Thứ hai, ngày 11/04/2022 23:15 GMT+7

Gần 18h ngày 11/4, lượng người và phương tiện hướng từ huyện Thanh Trì vào Thành phố Hà Nội càng nhiều. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

VTV.vn - Lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông đã nỗ lực hướng dẫn, phân luồng giao thông để các phương tiện có thể di chuyển được.

Chiều 11/4, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, người dân tại các tỉnh, thành phố bắt đầu đổ về Hà Nội để chuẩn bị cho ngày làm việc mới, khiến mật độ giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô tăng cao, xuất hiện ùn tắc ở chiều vào nội đô. Đặc biệt, tại một số tuyến đường quanh khu vực bến xe ùn tắc cục bộ.

Ghi nhận lúc 16h ngày 11/4, trên tuyến đường vành đai 3, tình trạng ùn tắc kéo dài theo hướng từ cầu Thanh Trì về cầu Thăng Long. Nhiều người dân do đợi chờ đợi quá lâu, mất kiên nhẫn và mệt mỏi nên đã xuống xe ngay trên đường vành đai 3 trên cao, rồi đi bộ men theo đường dẫn xuống phía dưới, bất chấp nguy hiểm. Tính đến 17h cùng ngày, giao thông trên tuyến vành đai 3 (đoạn qua Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi) vẫn ùn tắc kéo dài khoảng 2km.

Tương tự, trên các tuyến đường lên cầu Nhật Tân, Vĩnh Tuy... cũng xuất hiện tình trạng ùn tắc, các phương tiện nối đuôi nhau thành hàng dài và di chuyển rất khó khăn. Anh Trần Văn Bình (Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội) di chuyển trên cầu Nhật Tân cho biết, bên cạnh việc nhiều phương tiện qua cầu vào nội đô cùng một thời điểm, còn một nguyên nhân khác khiến tình trạng ùn tắc cục bộ là do ý thức một số người điều khiển phương tiện lách làn, không tuân thủ hướng dẫn giao thông.

Sau kỳ nghỉ lễ, một số tuyến đường Hà Nội ùn tắc cục bộ - Ảnh 1.

Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Sau kỳ nghỉ lễ, một số tuyến đường Hà Nội ùn tắc cục bộ - Ảnh 2.

Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Sau kỳ nghỉ lễ, một số tuyến đường Hà Nội ùn tắc cục bộ - Ảnh 3.

Ùn tắc kéo dài tại đường Cổ Linh hướng lên cầu Vĩnh Tuy vào trung tâm nội thành. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Cũng theo ghi nhận ở thời điểm 18h30 trên tuyến Quốc lộ 5 đoạn qua huyện Gia Lâm, các phương tiện có thể di chuyển bình thường. Ở một số ngã 4 có xuất hiện tính trạng ùn ứ, nhưng chỉ đợi 2 đến 3 nhịp đèn tín hiệu là các phương tiện có thể di chuyển được. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông được huy động tối đa để điều tiết, phân luồng phương tiện, để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này.

Còn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Quốc lộ 1A - Ngọc Hồi - Giải Phóng vào trung tâm Hà Nội ở một vài thời điểm vào buổi chiều có xuất hiện tình trạng ùn tắc nhưng không kéo dài. Tuy nhiên, các phương tiện phải di chuyển khó khăn do mật độ giao thông tăng cao theo thời gian về tối. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã chốt trực 100% quân số để phân luồng, hướng dẫn giao thông, sẵn sàng các phương án ứng phó giải quyết tắc đường.

Sau kỳ nghỉ lễ, một số tuyến đường Hà Nội ùn tắc cục bộ - Ảnh 4.

17h45, người và phương tiện từ hướng Quốc lộ 1 di chuyển vào đường Giải Phóng càng lúc càng nhiều. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Sau kỳ nghỉ lễ, một số tuyến đường Hà Nội ùn tắc cục bộ - Ảnh 5.

Đường Vành đai 3 trên cao hướng về trung tâm thành phố diễn ra cảnh ùn tắc kéo dài. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Sau kỳ nghỉ lễ, một số tuyến đường Hà Nội ùn tắc cục bộ - Ảnh 6.

Dòng người và phương tiện từ hướng Nam di chuyển vào Hà Nội đông đúc, trái ngược với hướng từ thành phố đi Quốc lộ 1A. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Sau kỳ nghỉ lễ, một số tuyến đường Hà Nội ùn tắc cục bộ - Ảnh 7.

Ùn tắc kéo dài trên Quốc lộ 1A, đoạn giao với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Sau kỳ nghỉ lễ, một số tuyến đường Hà Nội ùn tắc cục bộ - Ảnh 8.

Lực lượng CSGT phân luồng, điều tiết giao thông tại tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, dự báo nhiều người dân sử dụng phương tiện cá nhân, tránh đi vào khung giờ buổi chiều hay ùn tắc từ cao tốc vào nội thành, nên việc chống ùn tắc có thể xuyên đêm.

Cùng với đó, các Đội Cảnh sát giao thông phụ trách các quận nội đô và công an các địa bàn phối hợp sẵn sàng ứng trực trên các tuyến đường và các nút trọng điểm hay gây ùn tắc để nhanh chóng giải phóng lượng người và phương tiện cùng lúc đổ về gây ùn ứ.

Về phương án phối hợp, Đại úy Đoàn Ngọc Việt, Phó trưởng Công an phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa cho biết, tổ Cảnh sát trật tự Công an phường và bảo vệ dân phố cùng Đội Cảnh sát giao thông số 3 đang điều tiết giao thông ứng trực tại khu vực đèn xanh, đèn đỏ nút giao Trường Chinh - Láng - Nguyễn Trãi (lối đi xuống đường vành đai 2 trên cao Trường Chinh), để phân luồng, hướng dẫn người và phương tiện di chuyển qua khu vực này được thuận lợi.

Sau kỳ nghỉ lễ, một số tuyến đường Hà Nội ùn tắc cục bộ - Ảnh 9.

Bến xe Giáp Bát đón lượng khách tăng đột biến, chiều 11/4. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Sau kỳ nghỉ lễ, một số tuyến đường Hà Nội ùn tắc cục bộ - Ảnh 10.

Hơn 700 lượt xe của bến xe Giáp Bát được đưa vào khai thác để đưa người dân trở lại Hà Nội trong ngày 11/4. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Sau kỳ nghỉ lễ, một số tuyến đường Hà Nội ùn tắc cục bộ - Ảnh 11.

Hành khách chờ đón xe buýt để rời Bến xe Giáp Bát, chiều 11/4. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, trong ngày 11/4, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, gồm: 2 vụ làm 2 người chết do va chạm giữa 2 xe mô tô xảy ra ở huyện Sóc Sơn và huyện Phúc Thọ; 1 vụ làm 1 người chết do va chạm giữa 2 xe mô tô và 1 xe ô tô ở huyện Hoài Đức.

Tối 11/4, mật độ giao thông trên tuyến đường cửa ngõ Thủ đô theo hướng vào nội đô vẫn tăng cao. Lực lượng Cảnh sát giao thông đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, ứng trực tại các tuyến đường, nút giao có ùn tắc để điều tiết giao thông, đón người và phương tiện ở các tỉnh, thành phố về Hà Nội an toàn và thuận lợi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước