Sẽ cấm tổ chức nếu lễ hội có tình trạng bạo lực

Nguyệt Ánh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 28/02/2015 18:12 GMT+7

(VTV.vn) - Trong một cuộc trao đổi với phóng viên báo chí, người phát ngôn Bộ VH-TT&DL đã khẳng định sẽ cấm hoạt động nếu ban tổ chức lễ hội nào để tái diễn tình trạng bạo lực.

Với quan điểm phản đối các hành động đánh lộn, tranh giành trong lễ hội, kể cả những hành vi tạo điều kiện cho mọi người tranh cướp hỗn loạn, Bộ VH-TT&DL cho rằng: Để hoạt động văn hóa tinh thần vui vẻ đầu xuân biến thành “cơn ác mộng” với cộng đồng thì cơ quan quản lý cấp địa phương phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Nếu không quản lý được, phải kỷ luật, thậm chí cấm hoạt động nếu để hỗn loạn ở lễ hội tái diễn.

Bộ VH-TT&DL cũng khuyến cáo các địa phương cần tăng cường trách nhiệm của ban tổ chức lễ hội. Các lễ hội mở ra cần yêu cầu ban tổ chức cam kết quản lý, tổ chức tốt và tự đề ra hình phạt nếu không làm được.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước