Sẽ khai thác đường sắt Cát Linh - Hà Đông từ cuối năm 2016

Đặng Tú, Quang Lâm (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 13/02/2016 15:29 GMT+7

Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

VTV.vn - Lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu đến tháng 12/2016, đường sắt Cát Linh - Hà Đông phải được đưa vào khai thác, không kéo dài sang năm 2017.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông là dự án đường sắt đô thị hoàn thành đầu tiên của Hà Nội nhằm góp phần giảm ách tắc giao thông từ khu vực Hà Đông vào nội đô thành phố. Việc lựa chọn hạng mục ga Cát Linh là điểm ra quân đầu năm 2016 đã thể hiện quyết tâm của Bộ Giao thông Vận tải tại dự án này bởi đây là một trong những hạng mục khó khăn, phức tạp nhất của dự án

Đến nay, tổng khối lượng thi công của toàn dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành trên 70%. Theo cam kết của tổng thầu, 9 nhà ga sẽ phải hoàn thiện toàn bộ vào quý IV/2016.

Tại lễ ra quân, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tổng thầu chạy thử đoàn tàu trong tháng 9/2016; đến tháng 12/2016 sẽ chính thức vận hành khai thác thương mại đoàn tầu, không kéo dài sang năm 2017. Năm 2016, Bộ Giao thông Vận tải cũng đặt ra mục tiêu: tăng trưởng bình quân 7 - 8% về tấn hàng hoá và lượt hành khách so với năm 2015; hoàn thành kế hoạch giải ngân gần 81.000 tỷ đồng nguồn vốn được giao.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước