Sẽ sử dụng đường vành đai 3 cho phương tiện quá cảnh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/07/2021 18:18 GMT+7

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã thị sát, chỉ đạo các phương án thông "luồng xanh" nhanh nhất. (Ảnh: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn - Hà Nội sẽ lên phương án mở lối lên xuống từ đường vành đai 3 vào thành phố cho các phương tiện đủ điều kiện phòng chống dịch.

Để giải quyết tình trạng phương tiện ùn ứ tại một số chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ Hà Nội, sáng nay (27/7), lãnh đạo thành phố đã đi thị sát một vài chốt kiểm dịch để đưa ra các phương án không để xảy ra "đứt gãy" sản xuất, hàng hóa lưu thông giữa Hà Nội với các địa phương trong thời gian thực hiện giãn cách.

Theo đó, Hà Nội sẽ lên phương án mở lối lên xuống từ đường vành đai 3 vào thành phố cho các phương tiện đủ điều kiện phòng chống dịch, xe ưu tiên luồng xanh quá cảnh qua Hà Nội, tuy nhiên tại các điểm lên xuống sẽ cần kiểm soát chặt đầu vào thành phố.

Tại chốt kiểm dịch cầu Phù Đổng sẽ mở tối đa luồng xanh trên tuyến, đồng thời phối hợp tạo điều kiện cho các xe theo trục Bắc Ninh, Bắc Giang đi Hải Phòng, Lạng Sơn sẽ có cơ hội dùng thêm hạ tầng của vành đai 3 tạo thêm luồng xanh.

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục mở thêm nhiều trạm xuống đường ngang ngõ tắt để những phương tiện vào nội đô sẽ được kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn.

Hệ thống cấp “luồng xanh” QR Code đã hoạt động ổn định trở lại Hệ thống cấp “luồng xanh” QR Code đã hoạt động ổn định trở lại

VTV.vn - Đại diện Tổng cục Đường bộ (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, đến thời điểm này, hệ thống cấp “luồng xanh” QR Code đã hoạt động trở lại bình thường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước