Siết chặt đảm bảo an toàn tàu du lịch sau vụ chìm tàu trên sông Hàn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/06/2016 15:23 GMT+7

VTV.vn - Theo Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa, công tác bảo đảm an toàn cho hành khách trên tàu thuyền cần được tăng cường hơn nữa để hạn chế thấp nhất sự cố xảy ra.

An toàn giao thông đường thủy, an toàn tại các bến đò ngang, đò dọc một lần nữa được cảnh báo qua vụ việc chìm tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn, Đà Nẵng. Trước đó, các vụ việc chìm tàu trên Vịnh Hạ Long cũng cho thấy việc bảo đảm an toàn giao thông thủy cần phải siết chặt hơn.

Ông Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa trong nhiều năm gần đây đã khá quyết liệt. Tai nạn giao thông đường thủy ít xảy ra nhưng khi xảy ra thường có nhiều bất ổn. Đằng sau câu chuyện chìm tàu Thảo Vân trên sông Hàn gây tâm lý lo lắng cho người dân, mặc dù công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy đã được làm tốt nhưng cần tiếp tục tăng cường hơn nữa để hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước