Số ca mắc mới COVID-19 tăng cao, nhiều địa phương tăng cường biện pháp phòng dịch

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/11/2021 14:02 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Một số địa phương đã quyết định tăng cường các biện pháp phòng dịch khi liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng cao.

* Tại Hậu Giang, bắt đầu từ hôm nay (8/11), người dân không ra đường từ 21h hôm trước đến 4h hôm sau. Trừ các trường hợp được phép theo quy định. Đồng thời tạm dừng dịch vụ ăn, uống tại chỗ, chỉ được bán mang về.

* Cũng từ 0h hôm nay, toàn TP Phan Thiết chuyển sang cấp độ 4, tức nguy cơ rất cao. Tạm dừng vận tải khách đường bộ đi và đến thành phố này.

* Còn tại TP Sóc Trăng, từ thứ Tư sẽ nâng cấp độ dịch từ cấp độ 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng) sang cấp độ 3 - Nguy cơ cao (vùng cam).

* Hiện đã có 10/12 huyện, thành phố của tỉnh Lâm Đồng thuộc khu vực cấp độ 2, nguy cơ trung bình. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động dịch vụ như vũ trường, quán bar, chợ đêm, karaoke, massage, rạp chiếu phim, internet, trò chơi điện tử.

Thừa Thiên Huế: Dừng nhiều hoạt động để phòng chống dịch Thừa Thiên Huế: Dừng nhiều hoạt động để phòng chống dịch

VTV.vn - Trước số lượng các ca mắc mới ngày càng tăng cao, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã cho dừng nhiều hoạt động để phòng chống dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước