Số ca nhập viện vì COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh đã ít hơn số bệnh nhân xuất viện

PV-Thứ hai, ngày 27/09/2021 21:22 GMT+7

Bệnh nhân xuất viện sau khi điều trị khỏi COVID-19. Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh, đây là tín hiệu rất lạc quan trong công tác phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh, tính đến 18h ngày 26/9, đã có 372.202 trường hợp mắc COVID-19 phát hiện tại TP Hồ Chí Minh được Bộ Y tế công bố, gồm 371.719 trường hợp mắc trong cộng đồng và 483 trường hợp nhập cảnh. Hiện các bệnh viện đang điều trị 38.659 bệnh nhân, trong đó có 3.612 trẻ em dưới 16 tuổi.

Đánh giá về tình hình dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Hải cho rằng, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã có những tín hiệu rất lạc quan khi số bệnh nhân tử vong giảm, số bệnh nhân chuyển nặng phải thở máy ngày càng giảm và số bệnh nhân nhập viện ít hơn số bệnh nhân ra viện.

Cụ thể, trong ngày 26/9, TP Hồ Chí Minh có 2.805 bệnh nhân nhập viện nhưng có 2.936 bệnh nhân xuất viện; ngày 25/9 có 1.918 bệnh nhân đang thở máy thì đến ngày 26/9 giảm xuống còn 1.856 bệnh nhân; số ca tử vong cũng giảm từ 131 xuống còn 122 ca.

Bên cạnh đó, số người được tiêm vaccine ngày càng tăng với tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 26/9 là 9.625.808 (tăng 183.993 mũi vaccine so với ngày 25/9), trong đó tổng số mũi 1 là 6.816.113 (tăng 1.426 mũi so với ngày 25/9), mũi 2 là 2.809.695 (tăng 182.567 mũi so với ngày 25/9), số người được tiêm trên 65 tuổi và người có bệnh nền là 1.116.257 người.

Chuyển đổi dần các bệnh viện quận, huyện về công năng ban đầu; chuyển giao bệnh viện dã chiến

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, mục tiêu của Thành phố trong thời gian tới là bên cạnh điều trị bệnh nhân COVID-19 phải điều trị cho bệnh nhân không phải COVID-19. Tùy theo số lượng bệnh nhân đang điều trị, Thành phố sẽ có lộ trình để thu gọn, đóng cửa bệnh viện dã chiến và tiếp quản những bệnh viện trên địa bàn do Trung ương phụ trách.

Số ca nhập viện vì COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh đã ít hơn số bệnh nhân xuất viện - Ảnh 1.

Một bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19.

Nguyên tắc phục hồi công năng của các bệnh viện trên địa bàn Thành phố là dựa vào số ca mắc, bệnh nặng, số ca nhập viện... Thành phố sẽ ưu tiên phục hồi các bệnh viện quận, huyện để đảm bảo mỗi quận, huyện sẽ có bệnh viện đa khoa để tiếp nhận những bệnh nhân không phải COVID-19.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, sau ngày 1/10, Sở Y tế sẽ có lộ trình chuyển đổi dần các bệnh viện quận, huyện trở về công năng ban đầu; tiếp tục ưu tiên chuyển đổi bệnh viện dã chiến ở quận, huyện, đặc biệt là những nơi sử dụng cơ sở vật chất là các trường học, ký túc xá…

Bên cạnh đó, ngành y tế Thành phố cũng tiếp nhận chuyển giao 3 bệnh viện dã chiến của Trung ương gồm Bệnh viện dã chiến số 13, 14 và 16 về cho các bệnh viện thành phố tiếp quản; đồng thời biến đổi các bệnh viện này và gắn kết lại thành một bệnh viện có 3 tầng điều trị (gồm tầng 1, 2 và tầng 3).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước