Số ca sốt xuất huyết tại TP Hồ Chí Minh vẫn ở mức cao

Thanh Tâm-Thứ tư, ngày 01/02/2023 18:19 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù thời gian qua số ca sốt xuất huyết tại TP Hồ Chí Minh có chiều hướng giảm tuy nhiên vẫn ở mức cao so với cùng kỳ các năm.

Theo báo cáo của bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, số ca sốt xuất huyết phải nhập viện điều trị trong 2 tuần vừa qua có giảm so với trước Tết nhưng vẫn ở mức cao. Một số ca nặng là người lớn do tâm lý chủ quan nên nhập viện muộn.

Bên cạnh đó, hiện nay, tại Singapore lại đang bùng phát dịch sốt xuất huyết chủng dengue 3. Đây là chủng gây ra bùng phát dịch lớn tại Việt Nam năm 1998 nên nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết vẫn có thể xảy ra.

Các chuyên gia khuyến cáo, sốt xuất huyết hiện không còn là bệnh xảy ra theo mùa mà lưu hành quanh năm nên việc phòng ngừa sốt xuất huyết chủ động từ chính quyền địa phương và mỗi người dân là rất quan trọng. Phòng bệnh mỗi ngày là giải pháp căn cơ để ngăn chặn số ca sốt xuất huyết gia tăng. Bên cạnh đó, người dân cần lưu ý phát hiện sớm bệnh để điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng dẫn đến tử vong đáng tiếc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước