Sợ gia đình phát hiện nợ nần, loan tin bị khống chế cứu tài sản

Trần Bình (VTV Digital)-Thứ năm, ngày 18/03/2021 16:01 GMT+7

VTV.vn - Lo sợ gia đình phát hiện nợ nần, một phụ nữ ở huyện Thạnh Hóa (Long An) báo tin giả cho công an rằng mình bị không chế cướp đi nhiều tài sản giá trị gồm vàng và tiền mặt.

Sáng 18/3, công an xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An cho biết đang xác minh, làm rõ và củng cố hồ sơ xử vi phạm hành chính đối với bà L.T.T.H. (sinh năm 1973, ngụ ấp 4, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa) về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước gây hoang mang dư luận địa phương.

Trước đó, khoảng 8h ngày 15/3, bà L.T.T.H. đến công an xã Thủy Đông trình báo khi bà đang đi trên đường thuộc ấp Nước Trong, xã Thủy Đông thì bị 5 đối tượng lạ mặt đi trên 3 xe mô tô chặn đường, thực hiện hành vi cướp tài sản. Số tài sản bị cướp gồm: 2 điện thoại di động, 7,7 chỉ vàng 18k, 5 chỉ vàng 24k và 5.000.000 đồng tiền mặt.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã Thủy Đông vào cuộc điều tra, xác minh, truy xét nghi can. Tuy nhiên, do lời khai của bà H. bất nhất, có dấu hiệu báo tin giả. Qua xác minh, bà H. thừa nhận, không xảy ra vụ việc nêu trên, tài sản bà đã đem đi cầm cố để trả nợ cách đây một tuần, do sợ gia đình phát hiện nên bà đã báo tin giả như nêu trên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước