Số người mắc COVID-19 ở đồng bằng sông Cửu Long tăng nhanh

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/07/2021 10:26 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Tại ĐBSCL, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc ngày càng tăng nhanh, các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến đồng loạt được kích hoạt.

Hiện nay, TP Cần Thơ đã kích hoạt gần 50 khu cách ly tập trung. Trong các khu cách ly này có hàng ngàn người đang được cách ly y tế để phòng ngừa lây lan dịch COVID-19.

Theo báo cáo của Sở Y tế Cần Thơ, chỉ trong ngày 22/7, thành phố đã ghi nhận đến 75 ca nhiễm mới. Trong đó có 36 trường hợp là F1 của các ca bệnh đã công bố trước đó; 32 trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc, 7 ca trong các khu cách ly, phong tỏa. Tính từ ngày 8/7 đến nay, Cần Thơ đã có 339 người mắc COVID-19; hơn 1.900 người đang cách ly tập trung. Thành phố cũng đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm với hơn 3.500 mẫu/ngày bên cạnh việc rà soát, khoanh vùng, truy vết ca bệnh.

Còn tỉnh Đồng Tháp trong ngày 22/7 có kết quả khẳng định 117 ca dương tính, tăng 8 ca so ngày trước đó. Cụ thể, có 70 ca trong các cơ sở cách ly tập trung, 30 ca trong khu vực phong tỏa, 16 ca trong cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn của toàn tỉnh là gần 1.700 ca.

Trong những ngày này, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại đồng bằng sông Cửu Long diễn biến rất phức tạp. Số ca mắc cũng như các ca F1 đang tăng nhanh. Do vậy các địa phương đang khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Chính phủ để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Cần Thơ tìm người liên quan ca mắc COVID-19 tại Bạc Liêu và Hội thánh truyền giáo Phục Hưng Cần Thơ tìm người liên quan ca mắc COVID-19 tại Bạc Liêu và Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

VTV.vn - Có 3 trường hợp F1 liên quan đến chuỗi lây nhiễm COVID-19 tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (TP Hồ Chí Minh) đã về huyện Vĩnh Thạnh (Cần Thơ) làm căn cước công dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước