Sợ Tết như phụ nữ hiếm muộn

Thanh Ba-Thứ ba, ngày 13/12/2022 11:53 GMT+7

Bác sĩ IVFTA đang tư vấn cho bệnh nhân nữ khám vô sinh hiếm muộn. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

VTV.vn - Chị Hoàng Xuân (Thanh Hóa) đã có 8 năm không có Tết, 5 mùa xuân chị không dám về quê vì áp lực vô sinh đè nặng.

Người ta gọi chị Xuân là "cau điếc", "sân gạch" chị cũng dần quen, nhưng đối diện với Tết vẫn khiến chị trĩu lòng. 3 năm đầu tiên sau kết hôn, vợ chồng chị về quê ăn Tết đối mặt với những câu hỏi từ đơn giản "đã có tin vui chưa"; cho đến lời xéo xắt hơn "cây độc không trái, gái độc không con", "ăn nhiều béo đến tịt đẻ", "kiếm tiền mà làm gì khi con không có"... 5 năm chị không dám về quê ăn Tết, 8 năm không có Tết; hành trình tìm con vốn đã gian nan, cộng thêm áp lực từ bên ngoài quá lớn.

Trường hợp của chị Xuân chỉ là một trong khoảng 1 triệu cặp vợ chồng hiếm muộn (7,7%) ở Việt Nam. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vô sinh hiếm muộn là căn bệnh nguy hiểm thứ ba, đứng sau ung thư, bệnh tim mạch ở thế kỷ 21. Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới. Tỷ lệ vô sinh nữ trong nước chiếm khoảng 40%, ngang bằng với tỷ lệ vô sinh nam, nhưng áp lực vô sinh hiếm muộn ở nữ giới có xu hướng đè nặng hơn do những định kiến có xu hướng "đổ lỗi" cho phụ nữ.

Có nhiều lý do dẫn đến vô sinh ở nữ giới như: Tình trạng rối loạn phóng noãn; bệnh lý lạc nội mạc tử cung làm gia tăng nguy cơ kết dính các cơ quan vùng chậu, dẫn tới tình trạng khó thụ thai; viêm nhiễm vùng chậu, viêm niêm mạc tử cung hoặc viêm ứ dịch ống dẫn trứng do các bệnh phụ khoa; các bất thường về ống dẫn trứng, dị dạng tử cung; rối loạn nội tiết, tăng prolactin máu; bất thường nhiễm sắc thể…

Trong những năm đầu Việt Nam làm thụ tinh ống nghiệm (1998-2000), tỷ lệ thành công khoảng 20-25%. Hiện tại, con số trung bình đạt 40-50%, tương đương với thế giới. Tại TT hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh (IVFTA), tỷ lệ IVF thành công lên tới 64,5%. Được biết đến nhờ có chuyên gia giỏi và khoa học kỹ thuật hiện đại, IVFTA đã làm chủ nhiều kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiên tiến nhất với dịch vụ tốt nhất.

Sợ Tết như phụ nữ hiếm muộn - Ảnh 1.

"Mặc cảm" vô sinh khiến nhiều phụ nữ sợ Tết. Ảnh: Freepik

BS.CKI Cao Tuấn Anh, IVFTA, trong quá trình tư vấn, điều trị cho các bệnh nhân nữ hiếm muộn, thấu hiểu ngoài những căng thẳng đến từ bản thân do khát vọng làm mẹ quá lớn, họ còn phải đánh đổi bằng tiền bạc, sự nghiệp, thời gian và sức khỏe. Cùng lúc đó họ còn phải chịu áp lực nặng nề từ xã hội, thậm chí ngay trong chính gia đình mình.

"Bản thân phụ nữ vô sinh đã phải chịu áp lực rất lớn và họ không đáng phải nhận thêm áp lực từ một vấn đề không phải do họ lựa chọn. Một số định kiến xã hội cũng đã đến lúc cần gỡ bỏ để phụ nữ hiếm muộn được cởi trói về tư tưởng. Điều này giúp phụ nữ hành trình tìm con có thể dễ dàng hơn", bác sĩ Cao Tuấn Anh khẳng định.

Trường hợp của chị Xuân sau 8 năm không có Tết vì "mặc cảm vô sinh", năm nay sẽ là cái Tết đầu tiên chị được hưởng hạnh phúc làm mẹ nhờ điều trị vô sinh tại IVFTA. Trước đó đã có 3 lần sảy thai, chị Xuân đã đi nhiều TT hỗ trợ sinh sản miền Bắc để khám. 8 năm qua đi, cho đến khi tới TT hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh Hà Nội, ngoài những yếu tố tiền sử buồng trứng đa nang, tiền béo phì, bác sĩ còn xác định chị có đa u xơ tử cung, dính buồng tử cung và được xử lý triệt để trước khi thực hiện IVF. Ngoài ra, sự động viên khích lệ của bác sĩ cũng có tác dụng trong điều trị.

Theo bác sĩ Cao Tuấn Anh, tâm lý ảnh hưởng rất lớn trong điều trị vô sinh hiếm muộn. Áp lực từ chính bản thân họ, cộng gộp gặp thêm áp lực từ gia đình, xã hội tạo thành một vòng luẩn quẩn khó gỡ. Khi tâm lý áp lực, stress gây ra rối loạn phóng noãn và việc thụ thai tự nhiên là rất khó. Khi thực hiện IVF, tâm lý cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công đáng kể.

Bác sĩ Cao Tuấn Anh cũng nhấn mạnh điều trị vô sinh nữ nên thực hiện càng sớm càng tốt, do độ tuổi ảnh hưởng lớn tới các vấn đề nội tiết trong cơ thể. Sau 35 tuổi người phụ nữ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thụ thai, gia tăng nguy cơ thai bất thường. Theo các nghiên cứu, phụ nữ càng có tuổi, khả năng có con càng giảm do chất lượng và số lượng của trứng cạn kiệt. 90% trứng của phụ nữ trong độ tuổi 40 bị bất thường về nhiễm sắc thể nên ngay cả khi thụ thai, nguy cơ sảy thai, sinh non và các biến chứng liên quan đến thai kỳ khác sẽ tăng lên. Khi phụ nữ đến giai đoạn tiền mãn kinh, cơ hội mang thai chỉ còn 5-10%.

PGS.TS.BS Lê Hoàng, Giám đốc IVFTA, với góc nhìn của người thuyền trưởng trung tâm hỗ trợ sinh sản có tỷ lệ thành công cao nhất cả nước, cho rằng: "Vô sinh không phải dấu chấm hết, đã có nhiều phương pháp tiên tiến được áp dụng trong điều trị vô sinh hiếm muộn tại Việt Nam. Tiến bộ của y học, sự hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại và chuyên gia nhiều kinh nghiệm sẽ đưa ra phác đồ có tính cá thể hóa hiệu quả. Nhờ đó giải "bài toán" vô sinh hiếm muộn hiện tại rất nhiều khả quan. Điều này giúp phụ nữ vừa thoát khỏi gánh nặng tâm lý, vừa được hưởng hạnh phúc làm mẹ".

Như vậy, điều quan trọng chính là phụ nữ cần tự cởi bỏ áp lực cho chính mình. Gia đình và những người xung quanh nên có tâm lý tế nhị với phụ nữ hiếm muộn. Ngoài ra, việc theo dõi cập nhật những công nghệ mới nhất trong điều trị vô sinh hiếm muộn có thể giúp phụ nữ nhìn thấy đường đến đích gặp con yêu rõ ràng hơn.

20h ngày 13/12, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh phối hợp cùng báo điện tử Vnexpress, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến "Tết đón con yêu - Điều trị toàn diện vô sinh ở nữ giới".

tu van truc tuyen 12

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia vô sinh hiếm muộn thuộc IVFTA nhằm nâng cao kiến thức giúp chị em hiếm muộn tiếp cận các phương pháp mới trong điều trị vô sinh nữ, giúp các cặp vợ chồng có thể đón "bé Mèo" vào mùa xuân này.

Độc giả có thể gửi câu hỏi ngay trong bài viết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước