Sở Y tế TP Hồ Chí Minh: Bán thuốc qua mạng xã hội là vi phạm sẽ chấn chỉnh, xử lý

Thùy Dương-Thứ sáu, ngày 20/05/2022 14:16 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VGP)

VTV.vn - Đó là thông tin được bà Lê Thiện Quỳnh Như - Phó chánh Văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đưa ra tại họp báo phòng chống dịch COVID-19 vào chiều 19/5.

Trước tình trạng mua thuốc dễ dàng qua các trang thương mại điện tử và mạng xã hội, đại diện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay luật chưa cho phép kinh doanh thuốc qua mạng thông qua hệ thống thương mại điện tử. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua đã có hiện tượng rao bán thuốc trên các nền tảng mạng xã hội.

Các cơ sở kinh doanh dược phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; phải có địa chỉ, trang thiết bị bảo quản, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự phải đáp ứng thực hành tốt theo quy định của từng loại hình, phạm vi kinh doanh; người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp...

TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý các hoạt động mua bán thuốc không đúng quy định trên các nền tảng mạng xã hội.

Thật hư giá trị 'thuốc bổ phổi' rao bán trên mạng Thật hư giá trị "thuốc bổ phổi" rao bán trên mạng

VTV.vn - Tìm mua thực phẩm chức năng được gắn mác "bổ phổi" cho dù giá không hề rẻ. Tuy nhiên, giá trị thật sự của cái gọi là "thuốc bổ phổi" này là gì?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước