Sớm ban hành kế hoạch cung ứng vaccine COVID-19

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/03/2021 06:26 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VGP)

VTV.vn - Kế hoạch cung ứng vaccine COVID-19 sẽ được ban hành trong tuần này nhằm đảm bảo chống dịch COVID-19 khẩn cấp.

Bộ Y tế cho biết, kế hoạch sẽ hướng dẫn chi tiết đối tượng, thời gian, phương án truyền thông để người dân tiếp cận thông tin về vaccine đầy đủ, đa chiều.

Thông tin được đưa ra khi có một số địa phương đề xuất tiêm vaccine cho công nhân - đối tượng được đánh giá có nguy cơ lây nhiễm cao.

Trước mắt, Bộ Y tế yêu cầu tất cả chủ doanh nghiệp phải ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, phối hợp với chính quyền địa phương khi xảy ra dịch.

Chuẩn bị thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam

Nhóm nghiên cứu Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (IVAC) đang sớm hoàn thành quá trình thử nghiệm vaccine COVIVAC để dự kiến ngày 23/3 sẽ thử nghiệm giai đoạn 1 trên người.

Những người tham gia thử nghiệm có độ tuổi từ 18-59 tuổi, được tiêm 2 mũi, cách nhau 28 ngày. Nếu kết quả an toàn miễn dịch tốt, vaccine sẽ chuyển sang giai đoạn 2 là tiêm mở rộng số lượng người và độ tuổi.

Giai đoạn này dự kiến bắt đầu vào tháng 7/2021, được thực hiện tại Trung tâm y tế huyện Vũ Thư (Thái Bình) mở rộng số lượng người tham gia lên 300 người, đồng thời mở rộng độ tuổi từ 18-75 tuổi (trong đó tuổi từ 60-75 chiếm khoảng 1/3).

Dự kiến, quá trình nghiên cứu lâm sàng COVIVAC sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm nay.

Kháng thể của COVIVAC chống được biến chủng virus SARS-CoV-2 từ Anh và Nam Phi. Như vậy, COVIVAC là vaccine thứ 2 của Việt Nam được thử nghiệm trên người.

Mỗi mũi tiêm COVIVAC dự kiến có giá không quá 60.000 đồng. TS Dương Hữu Thái, Viện trưởng Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế khẳng định lý do để có mức giá tốt, phù hợp với người dân Việt Nam, đó là do IVAC có cơ sở hạ tầng có sẵn, đồng bộ, đáp ứng tốt với việc sản xuất vaccine COVID-19, hơn nữa đơn vị cũng làm chủ công nghệ, có quy mô sản xuất lớn. Điều kiện bảo quản của COVIVAC cũng có nhiều ưu điểm khi chỉ cần ở mức 2-8 độ C.

Hà Nội sắp tiêm vaccine COVID-19 cho 95% người trên 18 tuổi Hà Nội sắp tiêm vaccine COVID-19 cho 95% người trên 18 tuổi

VTV.vn - TP Hà Nội đặt mục tiêu tiêm cho 95% người dân trên 18 tuổi, trong đó nhóm thuộc tuyến đầu phòng chống dịch được ưu tiên tiêm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước