Sớm ổn định tổ chức, tâm lý cán bộ ngành y trong bối cảnh nhiều vụ xử lý kỷ luật

Tạ Hiển-Thứ sáu, ngày 17/06/2022 10:58 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, việc xử lý kỷ luật, xử lý hình sự các cán bộ ngành y tế, như trường hợp ông Nguyễn Thanh Long, đã gây tâm lý trong ngành.

Nghị quyết Kỳ họp thứ 3 vừa được Quốc hội thông qua đã yêu cầu Chính phủ và các cơ quan tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra.

Một trong số các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là sớm có biện pháp ổn định tổ chức bộ máy và tâm lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong ngành y tế từ trung ương đến địa phương trong bối cảnh có nhiều trường hợp bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV cũng yêu cầu tháo gỡ các vướng mắc, bất cập để triển khai đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị vật tư y tế.

Sớm ổn định tổ chức, tâm lý cán bộ ngành y trong bối cảnh nhiều vụ xử lý kỷ luật - Ảnh 1.

ĐBQH bấm nút biểu quyết Nghị quyết của Quốc hội

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường kiểm tra, giám sát và tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15, các chính sách phòng, chống dịch COVID-19 để báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022). Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác y tế, dân số nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới. Thực hiện ngay việc chi trả hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ y tế tham gia phòng, chống dịch.

Tại buổi họp báo về kết quả kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết thêm, việc xử lý kỷ luật, xử lý hình sự các cán bộ ngành y tế, trong đó có trường hợp của Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đã gây ra tâm lý cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành. Đáng nói, một số bộ phận không phê duyệt, mua sắm gì cả để đảm bảo an toàn.

"Pháp luật về đấu thầu, mua sắm là rất cụ thể. Cứ theo đúng quy trình, quy định thì không có sai phạm được. Ví dụ như giá kit test chưa được đánh giá, thẩm định nhưng cơ quan chuyên môn đã gửi văn bản cho các địa phương mua với giá như vậy theo chỉ đạo của Bộ trưởng Long thì không đúng quy định của pháp luật. Việc có trục lợi hay không thì cơ quan có thẩm quyền điều tra mới biết được" - Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết.

Buồn, đau xót nhưng phải kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long để đảm bảo kỷ cương Buồn, đau xót nhưng phải kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long để đảm bảo kỷ cương

VTV.vn - Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị bất thường của BCHTƯ đã nêu nguyên tắc: Kỷ luật của Đảng là kỷ luật sắt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước