Sống gần mỏ khai thác đá vôi: Đang ăn cơm phải chạy đi trú đá văng, tiếng nổ

Nguyễn Ngân, Thành Luân-Thứ năm, ngày 28/04/2022 10:32 GMT+7

VTV.vn - Hàng chục hộ dân ở thôn Làng Mới (xã Tân Long huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) đã liên tục phản ánh đến các cơ quan chức năng về những bất an khi sống gần những mỏ đá.

Từ 11h30 - 13h là thời điểm nổ mìn của mỏ đá. Nhà anh Long sống sát khu vực khai thác đá nhất. Chỉ cách khoảng 200m và chỉ từ 50 - 70m cách khu vực nghiền đá.

Sống gần mỏ khai thác đá vôi: Đang ăn cơm phải chạy đi trú đá văng, tiếng nổ - Ảnh 1.
Sống gần mỏ khai thác đá vôi: Đang ăn cơm phải chạy đi trú đá văng, tiếng nổ - Ảnh 2.

Hoạt động nghiền đá diễn ra cả ngày. Những tấm che chắn tạm bợ. Có khi đang ăn cơm phải chạy đi trú đá văng, tiếng nổ.

Căn nhà sàn mới xây nhưng không thể sử dụng vì tiếng ồn và bụi. Anh Bảy phải làm thêm 1 phòng tạm cho con gái học bài. Căn phòng kín mít, không cửa sổ, chỉ có những tấm vách cách nhiệt, cách âm nhưng cũng chỉ hạn chế được phần nào.

Sống gần mỏ khai thác đá vôi: Đang ăn cơm phải chạy đi trú đá văng, tiếng nổ - Ảnh 3.

Chỉ riêng xóm Làng Mới hơn 40 hộ dân bị ảnh hưởng. Ở đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Nùng. Ông Hải là những người dân đầu tiên đến đây khai hoang phát triển kinh tế. Giờ cũng chính ông chứng kiến cảnh người dân trong làng khổ sở vì bụi và tiếng ồn từ những mỏ khai thác đá. Nhà lau xong lại bụi, cả căn nhà chỗ nào cũng phủ một lớp bụi trắng nên nhiều khi không buồn lau nữa.

Xã Tân Long có 8 mỏ đá vôi được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp phép khai thác. Chỉ riêng khu vực xóm Làng Mới có 3 mỏ đá Tập Trung, Đồng Phú và Cường Phúc, bắt đầu khai thác cách đây 12 năm.

Sống gần mỏ khai thác đá vôi: Đang ăn cơm phải chạy đi trú đá văng, tiếng nổ - Ảnh 4.

Các mỏ đá nằm sát trục đường liên xã, theo chính quyền xã Tân Long có những vị trí nổ mìn và sàng đá chỉ cách nhà dân từ 100m - 200m. Thậm chí, có những khu vực chưa thực hiện di dời dân khỏi vùng nguy hiểm trước khi khai thác.

Nguồn thu nhập chính của người dân sụt giảm vì diện tích chè bỏ hoang, không thể phát triển. Các cây lâu năm, cây ăn trái cũng không cho quả nhiều năm. Cây ngắn ngày cũng vậy. Nhưng điều làm người dân lo lắng hơn cả là sức khỏe và tính mạng của mình. Khi mà số người ở đây có bệnh về hô hấp và khả năng nghe ngày một nhiều hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước