Sốt xuất huyết ở trẻ em: Nhiều trẻ nhập viện vì người lớn chủ quan

Anh Đào, Tuấn Khôi-Thứ năm, ngày 05/05/2022 20:38 GMT+7

VTV.vn - Đã có trẻ đã tử vong, nhiều trẻ bị sốc sốt xuất huyết, nguy hiểm đến tính mạng nhưng nhiều phụ huynh cho rằng sốt xuất huyết là bệnh không nghiêm trọng, có thể tự khỏi.

Sốt xuất huyết đang xuất hiện ở nhiều tỉnh thành ĐBSCL, trong đó 1 trẻ ở Đồng Tháp tử vong, nhiều trẻ bị sốc sốt xuất huyết, nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hiện tại, nhiều phụ huynh vẫn khá chủ quan trong khi điều nguy hiểm là với các bệnh nhi, bệnh chuyển nặng rất nhanh và khó lường.

Sốt xuất huyết ở trẻ em: Nhiều trẻ nhập viện vì người lớn chủ quan - Ảnh 1.

Cháu của Bà Huyện năm nay đã 10 tuổi. 2 ngày sốt đầu, gia đình những tưởng bị viêm họng nên cứ lấy thuốc ở bác sĩ tư về uống. Đến ngày thứ 4, cháu sốt không hạ nhưng lại có biểu hiện nôn ói, đau bụng. Gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ khám thì các bác sĩ yêu cầu phải nhập viện khẩn cấp.

Sốt xuất huyết ở trẻ em: Nhiều trẻ nhập viện vì người lớn chủ quan - Ảnh 2.

Thông thường, sốt xuất huyết sẽ chuyển nặng vào cuối ngày thứ 3 đến ngày thứ 7. Vì thế, lời khuyên của bác sĩ là nếu thấy trẻ sốt liên tục không hạ đến ngày thứ 3, gia đình phải đưa ngay đến bệnh viện, nhất là trường hợp nhũ nhi. Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ ghi nhận trong hơn 220 bệnh nhập viện năm nay, số lượng bệnh nhũ nhi xuất hiện khá nhiều với gần 20 ca.

ĐBSCL đang vào mùa mưa cũng là lúc sốt xuất huyết xuất hiện đỉnh điểm. Vì thế, thường xuyên dọn dẹp xung quanh nhà, diệt lăng quăng và cho trẻ ngủ màn là điều hết sức cần thiết để phòng bệnh. Khi phát hiện trẻ có những dấu hiệu nóng sốt và có các nốt đỏ trên da, gia đình nên đưa trẻ đến những cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước