Sử dụng Flycam để quản lý, phòng chống cháy rừng

Quốc Thới, Phú Cường-Thứ ba, ngày 14/03/2023 06:48 GMT+7

VTV.vn - Nhiều cánh rừng ở khu vực Nam Bộ đang rừng đứng trước nguy cơ cháy cao do nắng khô liên tục kéo dài.

Tại An Giang, nhiều cánh rừng đang ở mức cảnh báo cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Địa phương này có gần 14.000 ha rừng nhưng có đến một nửa diện tích nằm trong vùng có nguy cơ cháy cao. 

Trong tổng diện tích vùng trọng điểm cháy nhiều nhất là huyện Tịnh Biên gần 3.000 ha, huyện Tri Tôn là hơn 2.500 ha. Đây là khu vực đồi núi nên cây rừng rụng lá thường xuyên, tạo thành lớp thực bì rất dễ bắt lửa nên công tác phòng chống cháy rừng gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, những diện tích rừng tràm ở đồng bằng thuộc huyện Tri Tôn có nguy cơ cháy cũng chiếm diện tích khá lớn với trên 1.800 ha. 

Khi xác định được cấp độ cháy, Hạt kiểm lâm các địa phương phối hợp với lực lượng quân sự, công an tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, diễn tập để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Ông Trương Minh Hùng, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Kiểm lâm An Giang cho biết: ''Chi cục đã có trạm dự báo đặt tại hạt kiểm lâm liên huyện Tịnh Biên - Châu Đốc cũng để dự báo nguy cơ cháy cấp độ 4, cấp độ 5 sẽ có khuyến cáo riêng. Ứng dụng máy bay không người lái là Flycam để thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra. Khi có cháy xảy ra sẽ sử dụng Flycam để biết đường đi lên và hướng xử lý, thực hiện công tác chỉ huy chữa cháy có hiệu quả''.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước