Tái diễn tình trạng lừa bán thực phẩm Hàn Quốc cho người già

VTV Digital-Thứ tư, ngày 22/03/2023 20:13 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng lừa bán thực phẩm gán mác Hàn Quốc cho người cao tuổi dưới chiêu trò tổ chức hội thảo, giảm giá, tặng quà đang diễn ra tại Hưng Yên.

Tình trạng thổi phồng công dụng của các loại thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng Hàn Quốc bán cho người cao tuổi với giá cao, vốn là chiêu trò được các công ty đa cấp áp dụng ở nhiều địa phương. Dù đã có một số trường hợp bị các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý nhưng lợi dụng lòng tin cũng như nhu cầu cải thiện sức khỏe lúc tuổi già, một công ty tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, Hưng Yên, vẫn ngày ngày tổ chức hội thảo bán các loại thực phẩm gán mác Hàn Quốc để trục lợi từ những người cao tuổi.

Nhìn bên ngoài, một cửa hàng tạp hóa cũng không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, đều đặn vào 8h sáng hàng ngày, lại có hàng trăm người dân đến đây mua hàng. Tất cả đều là người già và đến đây bằng phương tiện xe đạp, có những người qua lại nhiều đến mức đã trở thành khách quen của nhân viên trong cửa hàng.

Tái diễn tình trạng lừa bán thực phẩm Hàn Quốc cho người già - Ảnh 1.

Giống như nhiều người trong xã, bà Hằng cũng dắt xe ra khỏi nhà từ sáng sớm để đi dự họp. Gọi là đi họp, nhưng ai có tấm "thẻ thành viên" mới được vào và chỉ cần đến họp khi về sẽ có quà.

Không phải làm gì cũng có quà nên ngày nào phía trước cửa hàng tạp hóa cũng chật kín xe đạp của các cụ. Còn ở bên trong trưng bày la liệt các loại sâm nhung, hắc sâm, sâm lát…. với mức giá lên đến hàng triệu đồng.

Đúng 8h, thấy không còn cụ nào tới, nhân viên ra hiệu cho người điều hành bên trong cửa hàng bắt đầu. Giống như nhiều chương trình bán hàng đa cấp, buổi họp cũng mở đầu bằng màn tập thể dục. Vì chưa đủ tuổi như các cụ, nên phóng viên cũng chỉ được trải nghiệm được một chút, sau đó bị nhân viên trong cửa hàng khéo léo mời ra ngoài.

Tái diễn tình trạng lừa bán thực phẩm Hàn Quốc cho người già - Ảnh 2.

Hai tiếng sau, buổi họp kết thúc, không hiểu được giới thiệu những gì nhưng các sản phẩm sâm nhung bày bán trong cửa hàng đều được người dân mua hết.

Người mua hàng được thưởng đã đành, người không mua gì cũng vẫn có quà mang về. Chủ hàng thì liên tục giảm giá sâm nhung từ hàng chục triệu xuống còn vài triệu nên các cụ cũng không bỏ lỡ thời cơ bởi theo chủ hàng, các loại sâm này có thể chữa khỏi nhiều loại bệnh.

Tái diễn tình trạng lừa bán thực phẩm Hàn Quốc cho người già - Ảnh 3.

Được quảng cáo là các loại thuốc chữa xương khớp, chống đau đầu, bà Thỉnh (xã Mễ Sở) quyết định bỏ hơn 3 triệu đồng ra mua về dùng, dù con cái ra sức ngăn cản.

Những loại thuốc bà Thỉnh tin tưởng mua về dùng thực tế chỉ là thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, hoàn toàn không có tác dụng chữa bệnh như những lời giới thiệu của chủ hàng. Thậm chí, loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe này còn không có số công bố trên bao bì theo như quy định của Cục An toàn thực phẩm, bởi theo chủ cửa hàng người dân không cần quan tâm đến những chi tiết đó.

Đều đặn 1 ngày 2 lần, cửa hàng trên lại tổ chức hội thảo bán sản phẩm Hàn Quốc cho người dân xã Mễ Sở. Trong suốt hơn 3 tháng qua đã có hàng nghìn lượt người dân đến đây, mua về hàng trăm loại sản phẩm có giá không hề rẻ với mong muốn chữa trị nhiều loại bệnh tật. Tuy nhiên, không ai biết rằng, đây chỉ là chiêu trò thổi giá nhằm trục lợi từ niềm tin của người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước