Tái khởi công cầu Nam Lý sau 4 năm tạm dừng

Hạnh Vân, Hoàng Vũ-Thứ bảy, ngày 25/03/2023 18:34 GMT+7

VTV.vn - Sau 4 năm tạm ngưng, sáng 25/3, TP Hồ Chí Minh đã tái khởi động việc xây dựng cầu Nam Lý bằng lễ bàn giao mặt bằng.

Theo Ban bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, dự án xây dựng cầu Nam Lý thu hồi 2,7 ha đất của 54 hộ dân tại phường Phước Long B và phường Phước Bình. Đến nay, đã thực hiện chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng là 168 tỷ đồng cho 35 hộ dân. Hiện Ban bồi thường đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án tiếp nhận hơn 7.300m2 đất.

Dự kiến đến tháng 6, số mặt bằng còn lại cũng sẽ bàn giao cho chủ đầu tư. Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất để có thể thi công trở lại trước ngày 10/4.

Được khởi công từ tháng 10/2016, đơn vị thi công đã thực hiện được mố M2, một phần nhịp dẫn, nhịp chính, hệ thống thoát nước với tổng khối lượng khoảng 40%. Sau cầu Nam Lý, TP Thủ Đức đang phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng các dự án khác như dự án xây dựng cầu Ông Bồn, cầu Ông Nhiêu và cầu Tăng Long.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước