Tài xế say xỉn có thể bị tịch thu xe

Hoàng Giang (TCKD)-Thứ năm, ngày 05/03/2015 15:49 GMT+7

(VTV.vn) - Dù với mục đích để hạn chế tình trạng uống bia, rượu khi lái xe nhưng đề xuất tịch thu xe nếu tài xế điều khiển khi say xỉn cũng gây ra không ít tranh cãi.

Sau liên tiếp nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trong dịp Tết mà nguyên nhân chủ yếu là do lái xe say rượu, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia đã có những đề xuất mới. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất mức phạt cao nhất: tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong 24 tháng và tịch thu phương tiện; đồng thời, bắt buộc thi lại nội dung về Luật Giao thông đường bộ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước