Tạm dừng hoạt động chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Phú Yên

N.M (t/h)-Thứ ba, ngày 29/06/2021 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: PLO

VTV.vn - Từ 16h ngày 28/6, chợ trung tâm thành phố Tuy Hòa đã tạm dừng buôn bán. Nguyên nhân do có ca mắc COVID-19 từng đến, tiếp xúc nhiều người tại khu vực này.

Việc tạm dừng hoạt động Chợ Tuy Hòa vẫn chưa xác định kéo dài đến bao lâu, vì còn tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Thành phố đang khẩn trương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với toàn bộ tiểu thương của chợ, đồng thời tiêu độc, khử trùng toàn chợ.

Chợ Tuy Hòa còn gọi là Chợ Lớn Tuy Hòa, Chợ trung tâm TP Tuy Hòa - là khu chợ lớn nhất tỉnh Phú Yên với gần 1.000 tiểu thương đang hoạt động. Đây còn là chợ đầu mối ở tỉnh Phú Yên.

UBND thành phố Tuy Hòa cũng yêu cầu 11 chợ truyền thống khác trên thành phố chỉ cung cấp các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo khuyến cáo 5K đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

Tho báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Trung tâm Y tế TP khẩn trương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ tiểu thương tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP; ưu tiên tập trung lẫy mẫu xét nghiệm cho tiểu thương taị các chợ Tuy Hòa, Tân Hiệp, phường 7, Phú Lâm, Hầm Nước.

Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa yêu cầu các cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND các xã phường thuộc TP khẩn trương khoanh vùng, truy vết trường hợp liên quan đến F0 có yếu tố dịch tễ đi/đến các chợ truyền thống trên địa bàn TP để áp dụng biện pháp cách ly, phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

TP Tuy Hòa khẩn trương lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các lối, ra vào chợ. Các cơ quan chức năng, chủ tịch UBND các xã phường thuộc TP Tuy Hòa yêu cầu các chợ chỉ cung cấp các mặt hàng thiết yếu, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người, không tập trung quá hai người tại một điểm bán hàng.

Tạm dừng hoạt động chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Phú Yên - Ảnh 1.

Phú Yên tăng cường lực lượng chốt chặn tại khu vực bị phong tỏa. Ảnh: TTXVN

Các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp trên liên tục được UBND TP Tuy Hòa đưa ra sau khi cơ quan y tế phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 liên quan đến chợ Màng Màng tại thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa và được xem là ổ dịch mới ở Phú Yên.

Sáng 28/6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên thông tin về 20 ca mắc COVID-19 được ghi nhận từ 17h ngày 27 đến 8h sáng 28/6. Trong đó, riêng TP Tuy Hòa có đến 11 ca và hầu hết đều liên quan đến chợ Màng Màng, nơi bà chủ quán cơm Yến Nam đi chợ hàng ngày.

Các ca bệnh vừa được phát hiện là những người bán cá, bán thịt, bán gà, bán hoa quả, bán thuốc tây… ở chợ Màng Màng với lịch tiếp xúc, mua bán dày đặc mỗi ngày.

Trong số các ca mắc COVID-19 mới ở TP Tuy Hòa có hai con trai của ông ông LTL (42 tuổi, ngụ thôn Phú Vang, xã Bình Kiến), giữ xe trước chợ Màng Màng. Trước đó, ông L. cùng vợ là người bán trái cây trong chợ Màng Màng đã bị nhiễm COVID-19. Hai con trai ông còn ở tuổi học sinh, hàng ngày phụ cha giữ xe và hiện nay cả gia đình ông L. đã nhiễm virus .

Theo Sở Y tế Phú Yên, từ ngày 23/6 đến nay, tỉnh này đã có 58 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, trong đó TP Tuy Hòa có 36 ca, huyện Sơn Hòa ghi nhận 19 ca, thị xã Đông Hòa xác định 3 ca.

Số ca nhiễm tăng lên từng ngày kể từ khi tỉnh Phú Yên truy vết bệnh nhân 13960 - chủ quán cơm Yến Nam (xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa), bị lây nhiễm từ 1 tài xế xe tải là bệnh nhân 12190 khi tài xế này ghé lại quán trong 2 ngày 10/6 và 11/6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước