Để bảo đảm việc tuân thủ quy định về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm của các nước nhập khẩu, tránh nguy cơ bị áp các biện pháp kiểm soát từ nước nhập khẩu, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương tiếp tục bố trí kinh phí và con người để kiểm tra, giám sát các vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu. Đồng thời yêu cầu các vùng trồng, cơ sở đóng gói thực hiện kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng và thực hiện truy xuất nguồn gốc như một điều kiện bắt buộc.
Bảo vệ mã số vùng trồng cũng đang trở thành ưu tiên của cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người dân tỉnh Đắk Lắk - vùng trồng sầu riêng lớn nhất khu vực Tây Nguyên .
Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc là đơn vị được cấp nhiều mã số vùng trồng nhất tỉnh Đắk Lắk với 26 mã, tổng diện tích sản xuất hơn 1.200 ha sầu riêng. Năm 2024, hợp tác xã bị "đánh cắp" một mã vùng trồng, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và canh tác của xã viên. Theo lãnh đạo hợp tác xã, nếu tình trạng này tiếp diễn, các vùng trồng có nguy cơ bị đình chỉ, mất cơ hội xuất khẩu chính ngạch.
Ông Đỗ Xuân Hoàng - Chủ tịch Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc, Đắk Lắk cho biết: "Bà con và hợp tác xã rất lo lắng vì bị đánh cắp mã. Nếu bị đánh cắp mã bị trà trộn sầu riêng nơi khác sẽ ảnh hưởng chất lượng, phía Trung Quốc kiểm tra ra sẽ đình chỉ xuất khẩu. Mong muốn cơ quan chức năng có giải pháp quản lý chặt mã vùng trồng".
Bảo vệ mã số vùng trồng cũng đang trở thành ưu tiên của cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người dân trồng sầu riêng. Ảnh minh họa.
Đến nay toàn huyện Krông Pắc - vùng trồng sầu riêng lớn nhất tỉnh Đắk Lắk, đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp 37 mã vùng trồng. Siết chặt quản lý, tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, đóng gói, tiêu thụ sản phẩm sầu riêng là giải pháp mà địa phương đang thực hiện. Từ đó, ý thức bảo vệ mã vùng trồng của các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cũng được nâng cao hơn.
Tỉnh Đắk Lắk có hơn 33.000 ha sầu riêng, nhưng diện tích được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc chưa được 1/10. Thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk sẽ tăng cường kiểm soát chất lượng và giám sát vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu… Các mã vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng không tuân thủ nghiêm ngặt quy định sẽ bị tạm dừng cấp phép xuất khẩu.
Thách thức với ngành sầu riêng VTV.vn - Sản lượng sầu riêng nước ta đã tăng lên trên 1 triệu tấn. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức nếu không đảm bảo về chất lượng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!