Tăng cường giám sát phòng chống dịch COVID-19 tại khách sạn ở Hà Nội

Đình Quân-Thứ bảy, ngày 05/12/2020 13:00 GMT+7

VTV.vn - Hiện Hà Nội có 17 khách sạn phục vụ công tác cách ly, công suất trên 1.700 phòng với gần 3.000 chỗ.

Những ngày qua, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Hà Nội đã đề nghị các lực lượng chức năng: tăng cường giám sát việc phòng chống COVID-19 theo quy định; vào cuộc theo tinh thần "khẩn cấp, quyết liệt", đề cao cảnh giác nhưng không hoang mang. Trong đó, các lực lượng chức năng cần lưu ý tới những trường hợp - có nguy cơ lây nhiễm cao: như người nhập cảnh trái phép; người nhập cảnh hợp pháp nhưng không cách ly, giám sát theo quy định. Và lúc này những khách sạn trong thành phố - đăng ký tự nguyện thành nơi cách ly được nhắc tới. Đây là nơi sẽ được giám sát chặt chẽ hơn, khi thời gian tới, thành phố sẽ diễn ra nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng của cả nước. Chủ tịch TP Hà Nội đã nhấn mạnh: "Cùng quyết tâm trong chặng đường mới, để không xảy ra làn sóng COVID-19 thứ 3".

Tăng cường giám sát phòng chống dịch COVID-19 tại khách sạn ở Hà Nội - Ảnh 1.

Công tác khử trùng các phòng trong khách sạn

Ngay sáng nay (5/12), đại diện của Sở Y tế và Sở Du lịch Hà Nội đã có buổi kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch tại một số khách sạn của thành phố. Trong hôm nay, CDC Hà Nội cũng sẽ ký hợp đồng lấy mẫu xét nghiệm PCR với tất cả các khách sạn, với mức giá chung là 734.000 đồng. TP sẽ hỗ trợ nếu khách có nhu cầu xét nghiệm tự nguyện ở cơ sở khác.

Trước đó, liên quan đến việc trên mạng xã hội ngày xuất hiện thông tin về một ca dương tính với COVID-19 tại Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội khẳng định, đây là trường hợp nhập cảnh, đã được cách ly ngay tại khách sạn. Tất cả những người tại khách sạn có tiếp xúc với bệnh nhân này đều đã được cách ly. Mọi quy trình cách ly đều được đảm bảo đúng quy định và an toàn.

Hiện Hà Nội có 17 khách sạn phục vụ công tác cách ly, công suất trên 1.700 phòng với gần 3.000 chỗ. Thành phố nhiều lần được lãnh đạo Chính phủ đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện mục tiêu kép, phòng chống COVID-19 và phát triển kinh tế. Thế nhưng, vẫn luôn có nguy cơ tiềm tàng về lây nhiễm dịch. Trong chiều nay và tiếp tục các ngày tới, đoàn công tác của TP Hà Nội gồm có đại diện của UBND TP, Sở Y tế, Sở Du lịch sẽ tiếp tục có các buổi kiểm tra các khách sạn trong thành phố, đảm bảo công tác phòng chống COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước