Tăng cường phối hợp quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản

Trần Hùng-Thứ tư, ngày 02/11/2022 12:20 GMT+7

VTV.vn - Ngày 01/11, tại Bình Thuận, UBND tỉnh và BTL Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thuỷ sản.

Tại hội nghị, cả hai bên đã thống nhất sẽ thường xuyên trao đổi, thông báo tình hình, tăng cường trao đổi, thông báo tàu cá và ngư dân Bình Thuận vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép; kết quả điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc tàu cá và ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý. Tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển, đặc biệt tại các khu vực vùng biển chồng lấn, giáp ranh, chưa phân định giữa Việt Nam và các nước để bảo vệ ngư dân Việt Nam trong đó có ngư dân tỉnh Bình Thuận yên tâm khai thác hải sản hợp pháp; tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên biển, nhất là trong công tác đấu tranh phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong việc bảo vệ, phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản gắn với các hoạt động kinh tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển.

Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật với sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân trong quá trình hoạt động trên biển như tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh, cứu hộ, cứu nạn… để ngư dân thật sự yên tâm vươn khơi, bám biển phát triển kinh tế. Đồng thời, tích cực vận động ngư dân tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và bảo vệ tài nguyên, phòng chống ô nhiễm môi trường biển…

Tăng cường phối hợp quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết: tỉnh Bình Thuận có 7 huyện, thị xã, thành phố ven biển và hải đảo, với 36 xã, phường, thị trấn tiếp giáp biển. Nhiều địa phương có nghề cá phát triển từ lâu đời hình thành nên truyền thống và nét văn hóa nghề cá khá đặc sắc. Thế mạnh của ngành ngư nghiệp tỉnh dựa trên các lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tiềm năng nguồn lợi và yếu tố truyền thống, nổi rõ là các ngành, sản phẩm chủ lực: khai thác hải sản, nhất là khai thác xa bờ và dịch vụ hậu cần nghề cá; chế biển thủy sản hàng đông, khô, nước mắm; nuôi và sản xuất tôm giống, giống cá biển chất lượng cao. Nguồn lợi thủy sản của tỉnh khá phong phú về chủng loại, được xếp vào một trong 3 ngư trường lớn nhất của cả nước. 

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của EC và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch về việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thanh tra về khai thác thủy sản trên biển và tại cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh và giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra các hoạt động thủy sản trên biển tại bến cá và cảng cá.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Phong khẳng định việc ký kết quy chế phối hợp có ý nghĩa rất quan trọng. Thông qua các hoạt động phối hợp nhằm bảo vệ, quản lý và phát triển nguồn lợi thủy sản, phát triển kinh tế biển có trách nhiệm, góp phần cùng với các tỉnh, thành ven biển trên cả nước tháo gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu. Mong rằng với vai trò và nhiệm vụ của mình, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 sẽ tiếp tục đồng hành và phối hợp chặt chẽ với tỉnh Bình thuận không chỉ trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định của Ủy ban châu Âu mà còn cả trong các tình huống khi tàu thuyền, ngư dân Bình thuận gặp sự cố trên biển, giúp bà con ngư dân yên tâm bám biển.

Tăng cường phối hợp quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản - Ảnh 2.

Ký kết quy chế phối hợp

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 3, chia sẻ: Trong thời gian qua chúng tôi thường xuyên theo dõi qua hệ thống giám sát hành trình, kịp thời thông báo, cảnh báo và kêu gọi các tàu cá hoạt động trên khu vực giáp ranh có nguy cơ sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản về vùng biển Việt Nam; đồng thời tăng cường các tàu phối thuộc với các lực lương chức năng, tuần tra, kiểm soát chống vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định, tập trung vào tuần tra ban đêm, kiên quyết xử phạt đúng quy định của pháp luật đối với tàu cá vi phạm. Với quyết tâm cao và những giải pháp, hành động quyết liệt, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đang nỗ lực phối hợp cùng với các lực lượng chức năng, các địa phương hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản đúng quy định. 

Tăng cường phối hợp quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản - Ảnh 3.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu

Kết thúc hội nghị, UBND tỉnh Bình Thuận và BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã ký kết quy chế phối hợp quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản và bày tỏ quyết tâm trong công tác tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất. Thông qua các hoạt động phối hợp nhằm bảo vệ, quản lý và phát triển nguồn lợi thủy sản, phát triển kinh tế biển có trách nhiệm, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn biển, đảo Tổ quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước