Tăng mức bảo hiểm y tế học đường: Nhiều phụ huynh lo lắng!

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/09/2015 23:04 GMT+7

VTV.vn - Từ năm học 2015 - 2016, phí bảo hiểm y tế (BHYT) đối với học sinh, sinh viên sẽ tăng từ 3% mức lương cơ sở lên 4,5%, tương đương 550.000 đồng.

Ngoài việc tăng mức phí BHYT học đường, mỗi học sinh sẽ phải đóng BHYT cho 15 tháng thay vì 12 tháng. Đối với khoản phí BHYT này, nhiều phụ huynh rất lo lắng bởi đầu năm học là thời điểm có nhiều khoản tiền phải đóng cho nhà trường.

Bên cạnh đó, các em học sinh, sinh viên là nhóm người không có thu nhập, vì vậy chi phí BHYT học đường càng trở thành gánh nặng cho các bậc phụ huynh học sinh.

Cơ quan bảo hiểm cũng khẳng định: Đóng BHYT học sinh, sinh viên là khoản bắt buộc. Tuy nhiên, nhà trường cần giải thích rõ với phụ huynh học sinh phần bắt buộc và phần tự nguyện trong BHYT để tránh áp lực cho phụ huynh, đặc biệt là những người có thu nhập thấp.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước