Tăng tốc tiêm vaccine tại TP Hồ Chí Minh

Lê Hải-Thứ ba, ngày 05/07/2022 19:42 GMT+7

Cận cảnh lấy vaccine. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Trung bình mỗi ngày toàn TP Hồ Chí Minh thực hiện được hơn 36.000 mũi tiêm, ngày cao điểm thực hiện được hơn 115.000 mũi tiêm.

Trước thông tin về sự xuất hiện biến chủng mới BA.5, BA.4 và với sự vận động của ngành y tế, khoảng 2 tuần nay, tỷ lệ người dân tại TP Hồ Chí Minh đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 đã tăng hơn gấp 5 lần so với trước đó. Trong đó chủ yếu là tiêm mũi 4 và mũi nhắc lại.

10h sáng tại trung tâm Y tế Quận Bình Thạnh, số lượng người đến tiêm vẫn còn rất đông, bãi xe trong trung tâm y tế đã chật kín. Theo lãnh đạo Trung tâm y tế quận, hôm nay là ngày được bổ sung vaccine cho người cao tuổi nên con cái đưa bố mẹ, ông bà đi tiêm đông.

Bắt đầu từ giữa tháng 6/2022, TP Hồ Chí Minh triển khai tháng cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19. Cơ quan chức năng của thành phố phối hợp tổ chức nhiều điểm tiêm tại khu chế xuất, khu công nghiệp, tiêm tại trường học, cộng đồng, bệnh viện. Đặc biệt đối với người thuộc nhóm nguy cơ di chuyển đến điểm tiêm khó khăn, nhân viên y tế và chính quyền địa phương sẽ trực tiếp đưa vaccine đến tiêm tại nhà.

Trung bình mỗi ngày toàn thành phố thực hiện được hơn 36.000 mũi tiêm, ngày cao điểm thực hiện được hơn 115.000 mũi tiêm. Số trẻ trong độ tuổi được tiêm trên địa bàn thành phố đến nay là gần 51.000 trẻ.

Trong khi đó, theo lãnh đạo ngành Y tế thành phố cho biết, hiện còn khoảng 490.000 liều vaccine được phân bổ, đủ để đáp ứng cho nhu cầu tiêm ngừa của người dân trên toàn địa bàn. Đặc biệt là bảo vệ người dân khi biến chủng mới COVID-19 đã và đang xuất hiện ở nước ta.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước