Tạo điều kiện cho người lao động đi lại giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh

Nguyễn Điền-Thứ tư, ngày 20/10/2021 21:34 GMT+7

VTV.vn - Việc tạo điều kiện cho người lao động được di chuyển qua địa bàn các tỉnh, thành để đi làm yêu cầu cấp thiết đặt ra cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh.

Từ đầu tháng 10, khi TP Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách, phục hồi trở lại các hoạt động kinh tế - xã hội thì nhu cầu lao động cũng tăng cao. Việc tạo điều kiện cho người lao động được di chuyển qua địa bàn các tỉnh, thành để đi làm, vừa giúp phục hồi chuỗi sản xuất, vừa đảm bảo các quy định phòng chống dịch, là yêu cầu cấp thiết đặt ra cho TP Hồ Chí Minh và các địa phương.

Chốt kiểm soát tại địa bàn giáp ranh TP Thủ Đức và TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, mỗi ngày luôn có hàng ngàn người qua lại, trong số đó phần đông là lao động đi làm việc. Các trường hợp đã tiêm vaccine và có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 hoặc giấy chứng nhận F0 đã khỏi bệnh, được lưu thông qua chốt để đi làm.

Tạo điều kiện cho người lao động đi lại giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh - Ảnh 1.

Một điểm chốt kiểm dịch

Trước đó, do một lượng lớn công nhân về quê tránh dịch, cùng với việc nhiều công nhân làm việc tại TP Hồ Chí Minh nhưng cư ngụ tại các tỉnh giáp ranh không được di chuyển qua các chốt liên tỉnh khiến nhiều doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh chưa thể sản xuất trở lại. Đến nay, khi TP Hồ Chí Minh và các tỉnh đã thống nhất về phương án đi lại đã có hơn 143.000 lao động quay trở lại làm việc tại thành phố.

Hiện nay, TP Hồ Chí Minh vẫn còn thiếu khoảng 60.000 lao động cho các doanh nghiệp khi trở lại hoạt động.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh khi người lao động đi làm trở lại đầy đủ, doanh nghiệp sẽ phục hồi sản xuất, giúp chuỗi cung ứng hàng hóa và hoạt động kinh tế của TP Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng từng bước ổn định trở lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước