Tạo nền tảng bảo vệ quyền trẻ em và thanh thiếu niên LGBT trong tương lai

P.V (t/h)-Thứ năm, ngày 31/03/2022 22:17 GMT+7

Khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp trong dự án (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Lễ tổng kết dự án "Quản trị quyền trẻ em - Trẻ em và thanh thiếu niên LGBT tại Việt Nam được tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế và dịch vụ xã hội" vừa diễn ra chiều 31/3.

Chiều 31/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ tổng kết dự án "Quản trị quyền trẻ em - Trẻ em và thanh thiếu niên LGBT tại Việt Nam được tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế và dịch vụ xã hội".

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Trọng Vũ Bình, Quản lý khu vực phía Nam, Tổ chức Cứu trợ trẻ em (SCI) đánh giá cao vai trò của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Cần Thơ và Trung tâm Công tác xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ) đã đóng góp lớn vào những thành công của dự án. Đặc biệt là việc thành lập thêm nhiều Câu lạc bộ hỗ trợ cộng đồng LGBT (những người đồng tính, song tính, chuyển giới) tại các trường học, địa phương.

Mặc dù dự án kết thúc vào tháng 3/2022, nhưng với những kết quả mang tính lâu dài và bền vững đã đạt được, dự án sẽ tạo cơ hội cho các chương trình, dự án phát triển mới trong tương lai, đặc biệt là củng cố mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và khối doanh nghiệp để đồng hành và đảm bảo thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam.

Theo bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban quản lý dự án, trong những năm qua, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị không ngừng đẩy mạnh công tác xây dựng kế hoạch xúc tiến, tổ chức đoàn đi vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của thành phố Cần Thơ và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong đó, dự án "Quản trị quyền trẻ em - Trẻ em và thanh thiếu niên LGBT tại Việt Nam được tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế và dịch vụ xã hội" đã tổ chức nhiều hoạt động hướng đến việc trao quyền cho trẻ em và thanh thiếu niên LGBT thông qua việc tăng cường năng lực cho các nhóm LGBT, nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp, cơ quan nhà nước và các tổ chức đoàn thể để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cộng đồng này.

Nhằm vận động xã hội không kỳ thị nhóm LGBT, dự án đã lồng ghép các vấn đề liên quan đến LGBT trong các chính sách và chương trình liên quan của Chính phủ. Thông qua các hoạt động trên, dự án mong muốn đem lại lợi ích trực tiếp cho thanh thiếu niên và trẻ em đường phố, bao gồm trẻ em, thanh thiếu niên LGBT và người thân, bạn bè, gia đình của họ được hưởng lợi gián tiếp từ những hoạt động của dự án. Các trẻ em, thanh thiếu niên LGBT cũng được hỗ trợ hòa nhập với xã hội, góp phần thực thi Công ước quyền trẻ em, đảm bảo thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; góp phần xây dựng môi trường phát triển tốt nhất cho trẻ, giúp cộng đồng LGBT có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Dự án "Quản trị quyền trẻ em - Trẻ em và thanh thiếu niên LGBT tại Việt Nam được tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế và dịch vụ xã hội", tài trợ bởi Tổ chức Vì sự đa dạng giới Na Uy (FRI) thông qua tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) với tổng kinh phí gần 9 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2022, dự án đã đạt 100% mục tiêu đề ra theo kế hoạch với hơn 300 hoạt động, đạt hơn 12.500 lượt người tham dự và tiếp cận được 5.000 lượt thanh thiếu niên trong cộng đồng LGBT.

Hoạt động dự án ghi nhận nhiều kết quả quan trọng trong việc vận động cho quyền của cộng đồng LGBT và giảm thiểu sự ngược đãi, phân biệt đối xử và gây tâm lý căng thẳng đối với các trẻ em và thanh thiếu niên LGBT.

Những thành công tiêu biểu của dự án là thành lập được Câu lạc bộ cha mẹ, gia đình, bạn bè của người đồng tính, song tính và chuyển giới (PFLAG Cần Thơ), mạng lưới CBOs đồng bằng sông Cửu Long (MCN) cùng nhiều nhóm hỗ trợ và ủng hộ cộng đồng LGBT.

Bên cạnh đó, những hoạt động của Ban Quản lý dự án giao Trung tâm Công tác xã hội phối hợp triển khai có tác động tích cực đến việc nâng cao nhận thức và ủng hộ của các đơn vị phối hợp nhằm hướng đến hỗ trợ tốt hơn cho trẻ em và thanh thiếu niên LGBT. Cụ thể, trong số các cơ sở giáo dục trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông ngoài việc đồng thuận tham gia thí điểm tham vấn học đường thì đã phát động toàn trường các cuộc thi, chiến dịch sáng kiến phòng chống bắt nạt học đường trên cơ sở giới; các cơ sở y tế cũng tích cực tham gia các chuyên đề tập huấn, tọa đàm củng cố kiến thức, kỹ năng làm việc và dịch vụ an toàn cho người LGBT.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước