Tây Nguyên gấp rút triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19

Kiều Hoa, Trí Kiên, Long Hiệp, Trọng Thịnh-Thứ ba, ngày 09/11/2021 18:53 GMT+7

VTV.vn - Là một trong những điểm nóng dịch bệnh, các tỉnh Tây Nguyên đang đẩy nhanh tốc tộ tiêm vaccine phòng COVID-19 ngay sau khi được nhận thêm 3,5 triệu liều.

Tại một điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 tại TP Pleiku, trung bình mỗi ngày tiêm cho khoảng 600 lượt người dân. Khẩn trương, tích cực nhưng các khâu từ khám sàng lọc đến tiêm chủng thực hiện rất nghiêm ngặt. Bởi vậy, nhiều người dân đến tiêm rất yên tâm, ngay giữa lúc dịch bệnh phức tạp.

Tính đến ngày 7/11, tỉnh Gia Lai đã được cấp gần 1,2 triệu liều vaccine, trong đó đã tiêm mũi 1 là gần 684.000 liều, đạt hơn 74% dân số; mũi 2 là gần 92.000 liều, đạt 10% dân số, từ 18 tuổi trở lên.

Tây Nguyên gấp rút triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 - Ảnh 1.

Ngành Y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân vùng nguy cơ cao.

Tuy rất nỗ lực trong công tác phòng chống dịch nhưng tại tỉnh Gia Lai, từ ngày 1/10 đến 9/11, lượng người từ vùng dịch trở về nhiều, qua công tác sàng lọc, xét nghiệm đã phát hiện trên 1.200 ca dương tính với SARS-CoV-2. Do đó, ngoài giải pháp cách ly, xét nghiệm, việc kết hợp vaccine đang được đẩy mạnh triển khai để hạn chế dịch lây lan ra cộng đồng.

Trong khi đó, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, chỉ trong 8 ngày đầu tháng 11, đã ghi nhận gần 500 ca nhiễm COVID-19. Đáng chú ý, có hơn 450 ca phát hiện trong cộng đồng.

Bên cạnh việc tăng cường xét nghiệm, truy vết số ca nhiễm, thành lập thêm các bệnh viện dã chiến để cách ly, điều trị các trường hợp F0. Ngành y tế tỉnh Đắk Lắk còn đẩy mạnh công tác tiêm chủng, phấn đấu đến giữa tháng này, sẽ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho hơn 80% dân số trên địa bàn.

Các tỉnh Tây Nguyên vừa tiếp nhận 3,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó, tỉnh Đắk Lắk gần 1,3 triệu liều, Gia Lai gần 400.000 liều. Công tác tiêm chủng được các địa phương, cùng ngành y tế khẩn trương triển khai. Các điều kiện như nhân lực, vật tư y tế đều sẵn sàng.

Dự kiến trong vòng 5 ngày tới, Tây Nguyên sẽ hoàn thành tiêm hết số vaccine, tiến tới bao phủ toàn dân để "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước