Tây Nguyên: Nhiều công trình nước sạch kém hiệu quả

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/03/2016 11:52 GMT+7

VTV.vn - Hạn hán ở Tây Nguyên đang trong giai đoạn căng thẳng. Tuy nhiên, trong thời điểm khốn khó này, những công trình nước sạch lại hoạt động kém hiệu quả.

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay, tại Tây Nguyên có gần 1.000 công trình cấp nước sạch đã ngừng hoạt động. Nguyên nhân khiến các công trình này ngừng hoạt động có nhiều, nhưng có một điểm chung là do công tác khảo sát xây dựng, sau đó thi công không đảm bảo khiến công trình không có nước. Trong khi lúc này, mùa khô ở Tây Nguyên đang lên đến đỉnh điểm.

Hàng trăm tỷ đồng đã được giải ngân để đầu tư các công trình nước sạch, nhưng người dân vùng khô hạn buộc phải đi vét nước ở các hố, vũng mất vệ sinh để duy trì cuộc sống hàng ngày.

Khô hạn và xâm nhập mặn tiếp tục diễn ra gay gắt trong tháng 3 Khô hạn và xâm nhập mặn tiếp tục diễn ra gay gắt trong tháng 3

VTV.vn - Trong tháng 3, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, tình trạng khô hạn thiếu nước và xâm nhập mặn sẽ tiếp tục diễn ra gay gắt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước