Tết của các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam

Khánh Vân-Thứ bảy, ngày 05/02/2022 11:16 GMT+7

VTV.vn - Những ngày này, bên cạnh nhiệm vụ mà Phái bộ giao phó, họ vẫn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để tổ chức một cái Tết Việt ấm áp tại châu Phi xa xôi.

Căn cứ Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại thành phố Bentiu, Nam Sudan, một câu nêu đặc biệt đã được các cán bộ chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam gấp rút hoàn thành để đón Tết Cổ truyền. Không có sẵn vật liệu như ở quê nhà, các cán bộ chiến sĩ đã sử dụng cột ăng-ten làm thân cây nêu, trang trí bằng các lá cờ và dây tua rua tái chế từ sợi nilon.

Những hoạt động và trò chơi thường thấy trong ngày Tết Cổ truyền Việt Nam cũng xuất hiện tại quốc gia châu Phi xa xôi này, từ kéo co, đánh trống trận đến thả diều, đánh bóng và tất nhiên không thể thiếu gói bánh chưng và làm mứt Tết. Đây cũng chính là dịp để giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Trung tá Phạm Tân Phong - Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Chỉ huy trưởng lực lượng GGHB Việt Nam tại Nam Sudan - cho biết: "Qua các hoạt động mà chúng ta giới thiệu, tôi nhận thấy rằng các đồng nghiệp quốc tế cũng như người dân địa phương rất tò mò, rất phấn khích và đặc biệt rất ngưỡng mộ những con người Việt Nam chúng ta".

Còn tại thủ đô Bangui nước Cộng hòa Trung Phi, các sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam cũng tranh thủ chiều 29 Tết để làm bánh chưng. Không dễ gì để tìm được lá dong ở nơi này, nhưng các sĩ quan Việt Nam vẫn cố gắng để có một chiếc bánh chưng chuẩn vị quê hương.

Trung tá Bùi Thanh Văn - Chỉ huy trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Trung Phi - cho hay: "Vào những ngày Tết của dân tộc, chúng tôi vẫn phải đi làm bình thường. Mặc dù vậy chúng tôi vẫn sắp xếp, bố trí thời gian để tổ chức các hoạt động đón chào xuân. Bên cạnh đó, chúng tôi đã chế biến một số món ăn đặc trưng của Việt Nam như bánh chưng, nem để mời các đồng nghiệp thưởng thức".

Đón Tết xa nhà, ở nơi là điểm nóng của thế giới về xung đột vũ trang, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam vẫn tràn đầy tinh thần lạc quan và càng thêm quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

Chủ tịch nước: Chiến sĩ mũ nồi xanh đại diện cho dân tộc Việt Nam yêu hòa bình Chủ tịch nước: Chiến sĩ mũ nồi xanh đại diện cho dân tộc Việt Nam yêu hòa bình

VTV.vn - Các chiến sĩ mũ nồi xanh của Việt Nam đã đại diện cho hình ảnh của dân tộc Việt Nam yêu hòa bình, vì hòa bình, góp phần lan tỏa phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước