Tết đầu tiên có điện trên đảo Ninh Tân, Khánh Hòa

Tấn Quýnh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 21/02/2015 13:43 GMT+7

(VTV.vn) - Tết năm nay, lần đầu tiên đảo Ninh Tân có điện và nhiều thay đổi trong cuộc sống của người dân trên đảo đã bắt đầu từ Tết này.

Ở thôn Ninh Tân, từ trước đến giờ, ánh sáng với các hộ gia đình chỉ là ánh đèn dầu. Cũng có người đầu tư máy phát điện nhưng chỉ có điện được vài tiếng mỗi ngày. Thế nhưng, mọi chuyện đã khác kể từ cuối năm 2014 khi 60 bộ pin năng lượng mặt trời, mỗi bộ trị giá 80 triệu đồng đã được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Khánh Hòa cho 60 hộ gia đình đầu tiên trên đảo Ninh Tân.

Công việc buôn bán trên đảo kéo dài đến tận khuya. Nhịp sống trên đảo không khác gì ở thị trấn. Nhưng điều mà người trong làng ưng ý nhất là không còn nỗi lo trẻ em trong làng chịu thiệt thòi. Theo người dân nơi đây, có điện, chuyện học hành của trẻ em cũng khác và có điện, trẻ em xem tivi để mở mang đầu óc. Với người dân đảo Ninh Tân, Tết trong ánh điện, Tết được xem tivi cả ngày thế đã là quá đầy đủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước