Tết trên chốt biên giới: Chắc tay súng để người dân yên tâm vui Tết, đón Xuân

Chuyển động 24h-Thứ ba, ngày 09/02/2021 14:01 GMT+7

VTV.vn - Ngày Tết đang cận kề, nhưng các chiến sĩ biên phòng vẫn phải xa gia đình, để làm nhiệm vụ.

Thường xuyên xa gia đình, đón Xuân trên biên giới là việc bình thường với người lính biên phòng. Nhưng Tết năm nay càng thêm vất vả hơn khi cán bộ, chiến sĩ biên phòng phải bám lán trại, chốt trạm để giữ gìn an ninh biên giới và kiểm soát chặt chẽ phòng chống dịch bệnh.

Trung úy Nguyễn Văn Phụng - Đội vận động quần chúng Đồn BP Tiên Hải - Kiên Giang cho hay: "Năm nay không khí Xuân cũng như năm vừa rồi, tuy nhiên tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp nên toàn bộ chiến sĩ trong đơn vị vừa tham gia trực phòng chống dịch, vừa chống xuất nhập cảnh trái phép, vừa trực sẵn sàng chiến đấu".

Tết của những người lính trên đảo thường đến sớm hơn với những nét đặc trưng riêng nơi đầu sóng ngọn gió. Và ở nơi tuyến đầu Tổ quốc còn nhiều khó khăn, song mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng trên đảo Hải Tặc luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tết đến Xuân về, khi mọi người đang quây quần bên gia đình đón một mùa Xuân ấm cúng, các chiến sĩ biên phòng ở chốt chống dịch nơi đầu sóng vẫn đang chắc tay súng, để đất liền yên tâm vui Tết, đón Xuân.

Tại các chốt trên đất liền như ở tỉnh Kon Tum, nơi có ngã ba biên giới: Việt Nam - Lào - Campuchia, Tết còn là dịp để kết nối tình quân dân, qua những chiếc bánh chưng nghĩa tình, gửi bà con ở những thôn bản còn khó khăn. Tết năm nay, do dịch bệnh COVID-19, việc tổ chức gói bánh chưng cho bà con - đã phải thực hiện theo một cách khác.

Bộ đội biên phòng ăn Tết cùng nhân dân

Bên cạnh những giây phút bình yên, được ngồi gói bánh chưng cùng bà con ở các thôn bản thì đó còn là những vất vả; những đêm luân phiên, các chiến sĩ phải cùng nhau làm nhiệm vụ canh gác, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động ở vùng biên. Nhất là trong những ngày cuối năm này.

Tuần tra biên giới cuối năm

Tranh thủ giờ nghỉ ngơi, anh Ngọ chạy vội ra chốt trực bên ngoài cách 5km để có sóng điện thoại, gọi về nhà để hỏi thăm tình hình cậu con trai đang ốm, cũng là lúc anh tranh thủ động viên vợ.

Cuộc điện thoại vội vã nhưng cũng đủ để tiếp thêm cho anh động lực trong những ngày cận Tết như thế này, bởi từ lúc tình hình dịch diễn biến phức tạp trở lại, anh và đồng đội gần như chốt trực 24/24 tại biên giới.

"Mình cũng xác định rõ tư tưởng rồi, nên cũng điện về bảo vợ cứ yên tâm và cùng vượt qua những khó khăn trước mắt, ở nhà đón Tết cho nó thoải mái, hai vợ chồng cùng hoàn thành nhiệm vụ mà trên đã giao, thấy mình động viên thế vợ cũng an tâm và động viên lại, đêm hôm lạnh thì mặc áo lạnh giữ gìn sức khỏe, mình thấy vậy cũng bớt lo để tập trung làm nhiệm vụ" - Đại úy Hoàng Trọng Ngọ - Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y - Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho hay.

Chiều tà nơi biên giới, giữa mênh mông 4 bể là rừng, thời tiết se lạnh, Thượng úy Doãn Thế Cường - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Đắk Côi - Đồn Biên phòng Bờ Y - Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cũng tranh thủ tạo chút không khí Tết để nguôi đi nỗi nhớ nhà, rồi những anh em chưa đến ca trực mỗi người 1 tay tranh thủ nấu bữa cơm cuối năm rồi lại chia nhau ra làm nhiệm vụ. Đặc biệt là các khung giờ cao điểm, nên dẫu có những ngày thời tiết khắc nghiệt: ban ngày thì nóng gắt, ban đêm lại rét buốt, thế nhưng nhiệm vụ vẫn luôn phải đảm bảo ở mức cao nhất.

Với đường biên giới dài gần 300km, lại có những khu vực biên giới tiếp giáp cả hai nước Lào - Campuchia. Hơn 60 chốt trực rải khắp đường biên, những ngày cuối năm, với sự cảnh giới cao, hàng loạt các vụ vượt biên trái phép được Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum phát hiện và bắt giữ kịp thời.

Ngày đêm luân phiên nhau, thâm chí phải tăng cường thêm lực lượng cho những ngày cao điểm, các chiến sĩ biên phòng cũng chỉ mong đất nước được bình yên, nhân dân được an toàn, nên với họ chút cái lạnh, cái nắng, hay đôi khi là cảm giác nhớ cái Tết gia đình tưởng chừng sẽ là khó khăn, lại trở thành động lực để họ kiên cường bám trụ với nhiệm vụ hơn.

Thủ tướng thăm và chúc Tết Bộ đội Biên phòng Thủ tướng thăm và chúc Tết Bộ đội Biên phòng

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhân dịp năm mới 2021 và chuẩn bị đón Xuân Tân Sửu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước