Tháng 4/2024, nắng nóng dài ngày gia tăng ở nhiều nơi

PV-Thứ hai, ngày 01/04/2024 16:58 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh NDO

VTV.vn - Nắng nóng gia tăng nhiều ngày tại các khu vực và nguy cơ cao kéo dài thêm tình trạng khô hạn, thiếu nước và tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ.

Nhận định về các hình thái thời tiết tháng 4/2024, ngày 1/4, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Trần Thị Chúc cho biết, trong tháng 4, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu và lệch về phía Đông. Áp thấp phía Tây có xu hướng hoạt động mạnh dần nên nắng nóng xuất hiện và gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Tổng lượng mưa ở các khu vực trên cả nước phổ biến thấp hơn từ 10-20mm, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến thấp hơn từ 30-60mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ chưa có dấu hiệu bắt đầu và khu vực trên tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng.

"Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá. Nắng nóng gia tăng nhiều ngày tại các khu vực và nguy cơ cao kéo dài thêm tình trạng khô hạn, thiếu nước và tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ, đặc biệt khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ", bà Trần Thị Chúc lưu ý.

Cùng với đó, trong tháng 4/2024, không khí lạnh vẫn có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ở khu vực Bắc Biển Đông, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân. Dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Trước các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên, chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực; cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó.

Chính quyền và các đơn vị chức năng cần cung cấp nhanh, kịp thời thông tin dự báo thiên tai cho người dân, vận động, tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối người dân hoạt động tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao dễ xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá, gió mạnh, sóng lớn... Người dân cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương.

Dự báo một mùa Hè nắng nóng kéo dài và gay gắt

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, nguyên nhân nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung đến sớm do tác động của hiện tượng El Nino.

Hiện tượng El Nino làm nền nhiệt trung bình trên cả nước đều có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm và tác động đến nắng nóng xuất hiện sớm.

Ở Nam bộ, Trung bộ nắng nóng xuất hiện sớm hơn 1 tháng. Với Bắc bộ, trung bình hàng năm nắng nóng sẽ đến vào khoảng 15-16/5 và nắng nóng năm nay đã và đang đến sớm hơn so với trung bình hàng năm là hơn 1 tháng.

Nền nhiệt trong những ngày đầu này đã rất gay gắt và cao hơn so với trung bình hàng năm. Nền nhiệt có thể lên tới 38, 39 độ C.

Nguyên nhân cụ thể của đợt nắng nóng đang và sắp diễn ra ở khu vực Bắc bộ và Trung bộ là do tác động của vùng thấp phía Tây khu vực Trung bộ kết hợp thêm ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn gây khô nóng.

Dự báo, ở khu vực phía Đông Bắc bộ nắng nóng kéo dài từ nay đến khoảng ngày 4/4; còn ở khu vực phía Tây Bắc bộ và miền Trung nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 5/4.

Đặc biệt, trong đợt nắng nóng này, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ là nơi nắng nóng gay gắt nhất trên cả nước.

Cụ thể ở các vùng như ở vùng núi phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế (Cụ thể là ở Như Xuân, Tương Dương, Hương Khê và Nam Đông,...) là những nơi mà có tác động của ngoài vùng thấp nóng còn của gió phơn. Nhiệt độ của các khu vực này có thể lên tới 39, 40 độ C, thậm chí là trên 40 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc bộ cường độ nóng sẽ có xu hướng giảm hơn, nhiệt độ từ 37-38 độ C, khu vực phía Đông Bắc bộ do không có tác động của gió phơn có nắng nóng nhưng bớt gay gắt hơn, nhiệt độ từ 35-37 độ C.

''Nắng nóng năm nay có 3 đặc điểm chính là nắng nóng đến sớm, số đợt nắng nóng nhiều hơn trung bình nhiều năm và cường độ gay gắt hơn trung bình nhiều năm, có thể xuất hiện giá trị nhiệt cao lịch sử'', Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nhận định.

Ở Tây Bắc bộ, nắng nóng sẽ diễn ra trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 7, cao điểm nắng nóng gay gắt sẽ rơi vào tháng 5, tháng 6.

Còn khu vực Đông Bắc bộ, nắng nóng sẽ diễn ra trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 8, cao điểm nắng nóng gay gắt sẽ rơi vào tháng 6, tháng 7.

Khả năng cao sẽ xuất hiện những đợt nắng nóng dài hơn so với trung bình nhiều năm và cường độ sẽ rất gay gắt, có thể sẽ xuất hiện những giá trị nhiệt cao lịch sử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước