Tháng 6, Hà Nội có nhiều ngày nóng nhất trong lịch sử

Nguyệt Mai (t/h)-Thứ bảy, ngày 18/07/2020 18:51 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo thống kê, ở Hà Nội có tới 26/30 ngày có nắng nóng trong tháng 6. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử từ năm 1980 tới nay.

Chưa năm nào, mùa hè ở Hà Nội lại nóng dài như năm nay. Đặc biệt, tháng 6 vừa rồi là tháng có nhiều ngày nóng nhất trong lịch sử ngành khí tượng.

Trong một thập kỷ trở lại đây, số ngày nóng của tháng 6 đang có xu hướng tăng lên và nhiều hơn cả những năm 2010, 2015, 2016 và 2019 có El Nino mạnh. Năm có El Nino thường được biết đến là nóng hơn bình thường.

Nền nhiệt trung bình tháng 6 năm nay ở Hà Nội cao hơn cùng kỳ mọi năm gần 3oC - giá trị nhiệt cao nhất trong vòng 40 năm qua.

Các tỉnh Nam Bộ là nơi có sự biến động nhiệt độ ít nhất nhưng cũng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1oC.

Tháng 7 vẫn tiếp tục nắng nóng dài ngày

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, tháng 7 này vẫn là giai đoạn cao điểm nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, tuy nhiên, mức độ sẽ không gay gắt bằng tháng 6, có khả năng xuất hiện vài đợt mưa dông. Nắng nóng tại Bắc Bộ tập trung ở trung du, vùng núi và số ngày nóng sẽ không kéo dài như tháng trước.

Tại trạm Hà Đông, Hà Nội nhiệt độ trung bình ngày trong nửa đầu tháng 7 cao hơn cùng kỳ mọi năm đến gần 3oC, vào khoảng 32oC.

Mặc dù đã giữa tháng 7 nhưng Hà Nội vẫn đang trong một đợt nắng nóng kéo dài và dự báo kéo dài 1 tuần nữa. Theo dự báo, ngày mai (19/7), vùng tâm nóng là Hà Nội và các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc Bộ có mức nhiệt 36 - 39oC, có nơi vượt 39oC. Đặc điểm của đợt nóng này là nóng chủ yếu vào ban ngày, từ 10h đến 18h. Đến tối, trời mát hơn do có gió.

Dự báo từ nay đến tháng 8 tới, Hà Nội vẫn còn nắng nóng. Cường độ không gay gắt nhưng nền nhiệt chung khả năng vẫn cao hơn trung bình từ 0,5 - 1oC.

Trong khi đó, miền Trung cũng đang trải qua mùa hè với nhiều ngày nắng nóng hiếm gặp. Chỉ tính riêng trong tháng 6, đã có tới 27 ngày nắng nóng. Từ đầu tháng 7 đến nay cũng chỉ có 2 ngày mức nhiệt tạm giảm, còn 16 ngày nóng triền miên.

Trung Bộ nắng nóng có thể kéo dài đến ngày 20/7, trong đó, 10/14 tỉnh thành có nắng nóng, đặc biệt Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39oC, có nơi vượt 39oC.

Thời tiết tháng 7: Cả nước mưa nhiều, cuối tháng dự báo có bão Thời tiết tháng 7: Cả nước mưa nhiều, cuối tháng dự báo có bão Nghệ An xác nhận thiên tai do nắng nóng Nghệ An xác nhận thiên tai do nắng nóng Cảnh giác bệnh tay chân miệng trong thời tiết nắng nóng Cảnh giác bệnh tay chân miệng trong thời tiết nắng nóng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước