Tháng 8, cả nước xảy ra 1.712 vụ tai nạn giao thông

Bảo Linh, Trọng Hoàng, Khiếu Minh-Thứ năm, ngày 27/08/2015 06:19 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Trong tháng 8/2015, toàn quốc xảy ra 1.712 vụ tai nạn giao thông, làm chết 654 người, bị thương 1.591 người.

Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 đã diễn ra chiều 26/8.

Thông tin tại Hội nghị cho biết, tháng 8, toàn quốc xảy ra 1.712 vụ tai nạn giao thông, làm chết 654 người, bị thương 1.591 người. So với cùng kỳ năm 2014, giảm 260 vụ, số tử vong giảm 39 người, số bị thương giảm 413 người. Nhìn chung, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Riêng đường sắt, số người tử vong vẫn ở mức cao, tăng 100% so với cùng kỳ năm 2014.

Nguyên nhân của tình trạng trên do ý thức tuân thủ luật giao thông còn chưa nghiêm; việc tái diễn xâm phạm hành lang an toàn giao thông nghiêm trọng. Bên cạnh đó, dù đã có thêm giải pháp hệ thống chuông cảnh báo và cần chắn tự động tại một số điểm đường ngang nhưng một số lý do thuộc về lỗi kỹ thuật như: cần chắn tự động hạ xuống chậm, dẫn đến sự chủ quan của người tham gia giao thông khi qua đường ngang.

Cũng tại Hội nghị, nhiệm vụ trong tháng 9 đặt ra là tìm giải pháp khắc phục tai nạn giao thông đường sắt; tiếp tục tăng cường kiểm soát tải trọng xe; tăng cường phạt nguội để nâng cao tính răn đe. Quan trọng nhất là việc chuẩn bị chu đáo mọi phương án bảo đảm an toàn giao thông cho Đại lễ 2/9 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước