Thanh Hóa: "Nước bốc cháy"… vì nhiễm xăng nặng

Sơn Hà (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 19/06/2015 12:05 GMT+7

VTV.vn - Hơn 40 năm qua, người dân thôn Yên Ninh, xã Công Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa vẫn phải sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm xăng dầu.

Không chỉ giếng đào phải bỏ hoang, ao hồ của người dân cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Từ nước sinh hoạt đến việc sản xuất của bà con đều bị ảnh hưởng vì nguồn nước nhiễm xăng.

Phóng viên Thời sự VTV đã thực hiện một thử nghiệm nhỏ tại một ao nước được dùng để nuôi cá, nhưng đã bị bỏ hoang từ gần chục năm nay: Khi châm lửa vào nguồn nước này, lửa bốc cháy ngùn ngụt.

Nguyên nhân vì sao lại xảy ra tình trạng này? Tại sao sau gần nửa thế kỷ, tình trạng nước bị ô nhiễm xăng dầu vẫn không được giải quyết? Phóng sự trên đây, được thực hiện tại thôn Yên Ninh, sẽ làm rõ vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước