Thành phố Hồ Chí Minh: Chưa có cơ sở để xem COVID-19 là bệnh cúm mùa

PV (t/h)-Thứ ba, ngày 15/02/2022 11:02 GMT+7

VTV.vn - COVID-19 không giống như sốt xuất huyết hay các bệnh lý mà chúng ta đã biết, do đó còn quá sớm nếu xử lý nó như cúm mùa.

Chiều 14/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo định kỳ thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Theo Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Huỳnh Mai, trong 7 ngày qua, tỷ lệ tử vong vì COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh xuống mức thấp, dưới 4 ca/ngày, có ngày không ghi nhận ca tử vong. Mặc dù đây là tín hiệu lạc quan nhưng trước câu hỏi có thể xem COVID-19 như bệnh cúm mùa thông thường không khi số ca mắc và tử vong đang ngày càng giảm, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho rằng: Chưa có cơ sở để xem COVID-19 như cúm mùa và xử lý như một bệnh lý thông thường.

Thành phố Hồ Chí Minh: Chưa có cơ sở để xem COVID-19 là bệnh cúm mùa - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tại buổi họp báo (Ảnh: NLĐ)

“Dịch COVID-19 là một sự việc chưa từng có tiền lệ. Chúng ta chưa hiểu hết, hiểu đủ về nó để có thể kết luận COVID-19 giống như sốt xuất huyết hay một dạng bệnh lý thông thường. Người dân phải tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, không nên chủ quan”, bà Mai nhấn mạnh.

Qua theo dõi tại Thành phố Hồ Chí Minh, trẻ mắc COVID-19 thường không có diễn biến nặng và ít tử vong hơn so với người lớn tuổi. Tuy nhiên, các nhóm trẻ em suy dinh dưỡng, béo phì hoặc có bệnh nền… vẫn phải thật thận trọng vì những trẻ này thường có thể trạng yếu nên có nguy cơ biến chứng nặng cao hơn khi mắc COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước