Thanh tra Trung tâm bảo trợ trẻ em Linh Xuân

Thanh Hải (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 07/04/2015 19:29 GMT+7

VTV.vn - Buộc viết bản tường trình, tạm đình chỉ công tác là hình thức kỷ luật mà Trung tâm bảo trợ trẻ em Linh Xuân, TP.HCM đã áp dụng với 3 bảo mẫu có hành vi đánh trẻ.

Trẻ không ăn lập tức bị đánh, nhẹ thì dùng tay đánh vào đầu, vào mặt, mạnh hơn thì dùng dép. Những trẻ em có HIV đã bị 3 bảo mẫu của khoa Măng Non, Trung tâm bảo trợ trẻ em Linh Xuân thường xuyên dọa nạt, đánh đập vào giờ ăn trong thời gian khá dài.

Hiện nay cả 3 bảo mẫu có hành vi đánh trẻ đã bị tạm đình chỉ công tác. 3 bảo mẫu từ khoa khác đã được điều động về để chăm sóc các bé. Hiện nay, Trung tâm bảo trợ trẻ em Linh Xuân đang nuôi dưỡng 117 em có HIV là đối tượng mồ côi hoặc bị bố mẹ bỏ rơi.

Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cũng đã lập đoàn thanh tra, tiến hành thanh tra toàn diện hoạt động của Trung tâm bảo trợ trẻ  em Linh Xuân. Thời hạn thanh tra trong 7 ngày làm việc tính từ ngày công bố quyết định thanh tra (7/4) và sẽ có kết luận thanh tra chính thức vào ngày 15/4.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước