Thẻ Nhà báo mới sẽ được làm bằng nhựa PVC, chống xước 2 mặt

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 03/03/2016 22:54 GMT+7

Mẫu Thẻ Nhà báo mới sắp được "trình làng" (Nguồn: Bộ TTTT)

VTV.vn - Ngày 3/3, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký Quyết định ban hành mẫu Thẻ Nhà báo mới thời hạn 2016-2020.

Theo đó, thẻ này sẽ có chiều dài 86mm, rộng 54mm, dày 0,76mm, làm bằng chất liệu nhựa PVC, khi in có phủ lớp chống bay màu và chống xước ở hai mặt thẻ.

Về hình thức, nền trước thẻ màu vàng, ở giữa in hình Quốc huy và họa tiết trống đồng xung quanh, nền sau màu đỏ. Thẻ có hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Thẻ mới này có giá trị tới 31/12/2020.

Trước đó, giữa tháng 12/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã có Quyết định về việc gia hạn sử dụng Thẻ Nhà báo giai đoạn 2011-2015 tới 31/3/2016.

Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện cả nước có 858 cơ quan báo chí in; 105 cơ quan báo điện tử, 207 trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí; 66 đài phát thanh, truyền hình với trên 18.000 nhà báo được cấp thẻ đang hoạt động ở trong và ngoài nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

thẻ nhà báo

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước