Thêm 15.000 ca sốt xuất huyết sau 1 tháng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/10/2015 06:26 GMT+7

Bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương. (Ảnh: H.Hải/Dân trí)

VTV.vn - Chỉ sau 1 tháng, cả nước đã có thêm gần 15.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết.

Tính đến thời điểm này, cả nước ghi nhận hơn 43.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 53 tỉnh, thành phố và đã có 28 trường hợp tử vong.

Bộ Y tế cho biết, hiện sốt xuất huyết đang là đỉnh dịch và tập trung chủ yếu tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Tây Ninh..., với số ca mắc sốt huyết tăng trên 73%. Đặc biệt, tại Đồng Nai, số ca mắc lên tới 125%.

Bộ Y tế nhận định tình hình sốt xuất huyết từ nay đến cuối năm còn có diễn biến phức tạp do năm nay là năm đầu của chu kỳ dịch mới. Trong khi đó, dịch thường gia tăng vào mùa mưa: miền Bắc vào khoảng tháng 4 - 10, miền Nam vào khoảng tháng 4 - 11. Bên cạnh đó, năm nay lượng mưa lớn, xảy ra trên diện rộng cũng là điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển.

Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới, từ đầu năm đến nay, sốt xuất huyết có diễn biến phức tạp và cũng đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực Tây Thái Bình Dương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước