Thiệt hại nông nghiệp do thời tiết bất thường

Nguyên Linh, Phương Vũ-Thứ sáu, ngày 01/04/2022 13:03 GMT+7

VTV.vn - Tại Phú Yên, hơn 12.000 ha lúa vụ Đông Xuân của bà con bị ngập úng, 2.450 lồng nuôi trồng thủy sản của ngư dân bị đánh dạt.

Cánh đồng lúa nằm dọc kênh chính Nam thuộc địa phận huyện Tây Hòa tỉnh, Phú Yên, dù hạt vừa mới chín sáp nhưng tất cả đều bị ngã đổ và nằm rạp sau cơn mưa lớn kèm theo gió trong 2 ngày qua.

Theo Sở NN&PTNT Phú Yên từ đêm 30/3 đến 1/4, tại các địa phương trong tỉnh có mưa to đến mưa rất to, lượng phổ biến từ 55-205mm, gây thiệt hại cho sản xuất lúa vụ đông xuân 2021-2022.

Thiệt hại nông nghiệp do thời tiết bất thường - Ảnh 1.
Thiệt hại nông nghiệp do thời tiết bất thường - Ảnh 2.

Theo thống kê ban đầu, đã có khoảng 10.380 ha lúa trong giai đoạn trổ, chín sáp và chuẩn bị thu hoạch bị ngập nước, ngã đổ. Trong đó, diện tích lúa ngập nặng nhất là huyện Phú Hòa, thị xã Đông Hòa, Tây Hòa và Tuy An.

Dù trời mưa, bà con vẫn ra đồng để tháo nước bớt ra ruộng. Tuy nhiên, nhưng hiện tại công tác tháo nước gặp khó khăn do mưa vẫn chưa dứt. Theo Ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên, với đang chín sáp, trổ mà bị ngã thì thiệt hại đến 30% năng suất.

Các địa phương đang triển khai các phương án thu hoạch sớm những diện tích lúa đã chín và cùng nông dân ra đồng tháo nước, chăm sóc lúa.

Thiệt hại nông nghiệp do thời tiết bất thường - Ảnh 3.

Nhiều lồng nuôi tôm hùm ở xã An Hòa Hải (huyện Tuy An) bị sóng biển đánh dạt vào bờ, tôm nuôi sổng ra ngoài gây thiệt hại nặng. Ảnh: Báo Phú Yên

Trong ngày 31/3 và 1/4, Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam đã huy động máy móc và công nhân phối hợp các hợp tác xã triển khai tháo nước từ các vùng trồng lúa bị ngã đổ nhưng bị ngập nhằm giảm nhất thiệt hại cho bà con nông dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước