Trên cả nước đã xảy ra 19 trận mưa đá
Trong thời gian gần đây, thời tiết chuyển mùa đã gây ra hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan trên khắp cả nước, khiến người dân phải đối mặt với những trận mưa đá và giông lốc không nhỏ. Các vùng núi cao như Lào Cai, Hà Giang, và Sơn La là những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Trong hơn một tuần qua, đã có tổng cộng 19 trận mưa đá được ghi nhận ở nhiều khu vực trên cả nước, gây ra thiệt hại đáng kể đối với tài sản và nông sản của người dân.
Ở miền Bắc, Lào Cai là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ mưa đá. Trong đó, có trận mưa đá xuất hiện ở vùng núi cao Y Tý (huyện Bát Xát) vào rạng sáng ngày 29/3 với đường kính viên đá từ 1-1,5cm. Đây là trận mưa đá gây ra nhiều thiệt hại nhất với nhiều căn nhà bị tốc và thủng mái, cùng với diện tích lớn hoa màu bị dập và rụng trái.
Ở các tỉnh Hà Giang và Sơn La, mưa đá cũng khiến hàng nghìn căn nhà bị hư hỏng, thủng mái, và nhiều diện tích mận hậu đang ra quả bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Miền Trung cũng không nằm ngoài tác động của thời tiết cực đoan này, khi mưa đá đã xảy ra ở nhiều tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, và Quảng Trị, với trường hợp mới nhất là huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.
Cùng với mưa đá, gió lốc cũng là một yếu tố gây ra nhiều thiệt hại không nhỏ cho người dân và nông sản tại các khu vực bị ảnh hưởng.
Hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể về việc giai đoạn chuyển mùa này sẽ kéo dài trong bao lâu, tuy nhiên, người dân cần đề cao sự chuẩn bị và cảnh giác trước những biến đổi không lường trước của thời tiết.
Thời tiết chuyển mùa gây mưa đá và giông lốc, hàng loạt thiệt hại tại nhiều khu vực
Trong những ngày qua, việc thời tiết chuyển mùa đã tạo điều kiện cho sự phát triển của các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông lốc và mưa đá trên diện rộng, gây ra nhiều thiệt hại cho người dân và nông sản tại nhiều khu vực khác nhau trên toàn quốc.
Trong hơn một tuần qua, đã ghi nhận tổng cộng 19 trận mưa đá tại nhiều địa phương, làm hư hại nhiều tài sản và mất mát nông sản của người dân.
Ở miền Bắc, Lào Cai là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ mưa đá, đặc biệt là vùng núi cao như Y Tý (huyện Bát Xát) đã chứng kiến trận mưa đá đáng chú ý vào rạng sáng ngày 29/3. Mưa đá kèm theo gió lốc đã làm hỏng nhiều căn nhà, gây thiệt hại cho diện tích rộng lớn các trang trại và vườn hoa màu.
Ở Hà Giang, các huyện như Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc cũng không tránh khỏi cơn mưa đá và giông lốc mạnh mẽ, khiến hàng nghìn căn nhà bị hư hỏng và diện tích trồng trọt bị thiệt hại.
Tại Sơn La, mưa đá cũng đã gây ra thiệt hại lớn cho diện tích mận hậu, gây mất mát lớn cho nông dân địa phương.
Miền Trung cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ các trận mưa đá và giông lốc, với các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, và Quảng Trị ghi nhận nhiều trường hợp thiệt hại.
Thời điểm xảy ra mưa đá trong năm
Theo thông tin từ dữ liệu quan trắc thực tế, mưa đá thường xuất hiện trong các tháng chuyển mùa. Ở miền Bắc, thời điểm thường là các tháng 3, 4, 5 khi thời tiết chuyển từ lạnh sang nóng và ngược lại, cũng như trong tháng 9, 10, 11 khi diễn ra quá trình ngược lại.
Ở khu vực phía Nam, thời điểm xuất hiện mưa đá thường là vào cuối mùa khô (tháng 3) và cuối mùa mưa (tháng 12), trong giai đoạn chuyển từ mùa khô sang mùa mưa và ngược lại.
Trong thời gian chuyển mùa này, có sự thay đổi đáng kể về trạng thái nhiệt độ và độ ẩm của các khu vực trên cả nước. Ở miền Bắc, từ mùa đông đến đầu mùa xuân, thường chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh với nền nhiệt độ ổn định. Tuy nhiên, khi tiếp tục vào cuối mùa xuân, không khí trở nên ấm lên và đầy độ ẩm hơn. Sự di chuyển của gió mùa đông bắc lệch đông, khiến cho không khí từ biển thổi vào lãnh thổ Việt Nam không đi thẳng từ phía bắc. Sự thay đổi này tạo ra sự bất ổn mạnh mẽ trong khí quyển, dẫn đến việc xuất hiện các hiện tượng mây dông mạnh mẽ, kèm theo các hiện tượng cực đoan như tố, lốc, sấm sét và mưa đá.
Dấu hiệu nhận biết và biện pháp phòng tránh mưa đá
Nhận biết dấu hiệu sắp có mưa đá cũng tương tự như nhận biết các trận mưa rào mạnh trong các ổ mây giông. Dưới đây là một số dấu hiệu cần chú ý:
Khi trời nổi giông gió và mây đen bao phủ bầu trời gần như kín tầm mắt, mây có dạng như bầu vú và gió giông nổi lên mạnh mẽ, tạo ra tiếng "ù ù, ầm ầm" liên tục, có thể là dấu hiệu của mưa đá sắp xảy ra.
Nếu sau đó có lắc rắc vài hạt mưa rào, và cảm nhận nhiệt độ không khí giảm mạnh, có thể mưa đá đã đến gần.
Trong trường hợp gặp phải mưa đá, các biện pháp phòng tránh và bảo vệ bản thân như sau:
Nếu đang ở ngoài đường, nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn. Nếu không kịp trú ẩn, hãy tìm các vật cứng như mũ bảo hiểm, cặp sách để che đầu, tránh đá rơi văng vào đầu. Sau khi mưa đá qua, chờ đá trên đường tan hết mới tiếp tục đi để tránh nguy cơ trơn ngã.
Khi ở trong nhà có mái lá, mái ngói, mái pro xi măng, nên trú dưới gầm bàn, ghế, giường hoặc tìm vật cứng che đầu.
Để phòng tránh thiệt hại cho hoa màu và cây trồng, có thể dựng lưới, giàn che dọc theo luống. Việc dựng giàn dạng mái hình tam giác có thể giảm tác động của hạt mưa đá, khi va chạm, đá sẽ rơi xuống hai bên luống cây mà không đâm thủng giàn che. Đồng thời, cần chú ý dựng cọc chống chắc chắn.
Từ đêm mai đến đầu tuần sau khả năng có thể xảy ra gió giật mạnh, sấm sét và mưa đá. Đó là do đêm mai sẽ có thêm không khí lạnh xuống miền Bắc, cùng với đó trên cao mực 1500m có hội tụ gió ảnh hưởng đến Tây Bắc Bộ mà khu vực này hiện vẫn còn nắng nóng, sẽ xảy ra xáo trộn mạnh trong không khí, mưa giông dễ đi kèm lốc xoáy, gió giật mạnh thậm chí cả mưa đá. Trên bản đồ dự báo mưa, những khu vực màu xanh là nơi có khả năng cao xảy ra mưa và các hiện tượng cực đoan đi kèm.
Bình luận (0)