Thời tiết năm 2021: Dự báo vẫn diễn biến bất thường

Hà Bích, Quốc Sáng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 26/12/2020 19:27 GMT+7

VTV.vn - Hiện tượng La Nina còn duy trì từ nay đến tháng 3/2021. Trong 2 tháng đầu năm sẽ có nhiều đợt rét đậm, rét hại. Mùa bão sẽ bắt đầu khoảng tháng 5, 6. Xâm nhập mặn cao hơn.

6 tháng đầu năm 2021 sẽ tiếp tục có những diễn biến bất thường về thời tiết, thiên tai.

Năm 2020 cũng đánh dấu khí hậu Việt Nam chịu tác động mạnh của hiện tượng La Nina. Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra bão, mưa lũ dồn dập ở miền Trung thời gian qua và nó sẽ hoạt động mạnh đến đầu năm 2021.

Cập nhật ngày 23/12 của cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ, toàn bộ vùng biển quanh xích đạo từ trung tâm sang phía Đông Thái Bình Dương vẫn lạnh hơn bình thường. Chênh lệch nhiệt độ bề mặt nước biển từ -2 đến -1 độ C cho thấy hiện tượng La Nina vẫn hoạt động mạnh. Tính trong vòng 30 năm qua, năm nay cũng là 1 trong 6 năm xảy ra La Nina mạnh nhất.

Thời tiết năm 2021: Dự báo vẫn diễn biến bất thường - Ảnh 1.

Dự báo xu thế nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục trong pha lạnh và hiện tượng La Nina còn duy trì từ nay đến tháng 3 năm sau với xác suất lên tới 95%. Sau đó, hiện tượng La Nina giảm dần và có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính vào mùa hè năm 2021.

Trước diễn biến của La Nina như vậy, 6 tháng đầu năm 2021 dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến bất thường về thời tiết, thiên tai. Chuyên gia khí tượng, thủy văn đã đưa ra những thông tin nhận định sớm.

Thời tiết năm 2021: Dự báo vẫn diễn biến bất thường - Ảnh 2.

Trong 2 tháng tới sẽ đón nhận nhiều trận gió mùa Đông Bắc tăng cường, một số đợt có thể gây rét đậm, rét hại. Ngay tuần tới sẽ có một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh vào đúng dịp Tết Dương lịch gây ra rét đậm, rét hại diện rộng. Vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Đến giữa tháng 2, còn khoảng 4-5 đợt rét nữa.

Về tình hình bão, tháng 1 - 2/2021 sẽ còn xuất hiện 1 - 2 cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão muộn trên Biển Đông. Tuy nhiên, khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta chưa cao.

Mùa bão năm 2021 sẽ bắt đầu xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông vào khoảng tháng 5-6/2021.

Xâm nhập mặn cũng là vấn đề đáng chú ý. Xâm nhập mặn sẽ cao hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng có giảm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước