Thời tiết ngày 31/1: Miền Bắc mưa nhỏ bất chợt, trời lạnh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 31/01/2021 07:18 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn -Mưa nhỏ bất chợt tiếp diễn 2 ngày tới, sáng sớm có sương mù, ban ngày không quá 24 độ C. Từ ngày 3/2 trở đi mưa dứt, trưa chiều có nắng ấm trở lại, nhiệt độ sẽ lên 22 độ C.

Những cơn mưa đã bắt đầu từ ngày 30/1 ở một vài tỉnh và đến đêm 30/1 lan ra nhiều tỉnh hơn. Mưa vừa làm nhiệt độ miền Bắc tăng rất chậm, vừa làm chúng ta cảm thấy lạnh hơn. Dự báo mức nhiệt cao nhất tại các thành phố Lào Cai, Điện Biên Phủ, Hà Giang, Hạ Long vào khoảng 17-21 độ C.

Tại Thủ đô Hà Nội, dự báo mưa xuất hiện hiều hơn trong buổi sáng, trưa chiều trời nhiều mây. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 21 độ C, trời lạnh

Ở miền Trung, mưa cũng xuất hiện ở một dọc từ Thanh Hóa trở vào Khánh Hòa. Thành phố Thanh Hóa - Đồng Hới vừa mưa, vừa lạnh. Nhiệt độ không quá 23 độ C. Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn có mức nhiệt cao hơn, 26-27 độ C. Sâu hẳn xuống phía nam Phan Thiết trời mới có nắng, 30 độ C.

Với Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo trong hôm nay (31/1), nắng tiếp tục kéo dài cả ngày. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố khoảng 26-32 độ C. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh và Biên Hòa dự báo nhiệt độ sẽ khoảng 33 độ C, trời hơi nóng.

Không chỉ nóng mà hôm nay chỉ số UV còn được dự báo ở mức cao. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau lúc cao nhất sẽ ở mức 10-11, có thể gây cháy da sau 25 phút dưới nắng.

Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa, dự báo hôm nay gió sẽ giảm xuống cấp 5. Ở huyện đảo Trường Sa vẫn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 ở phía Tây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước