VTV.vn - Lần thứ 4 trong mùa Đông năm nay, trên đỉnh Fansipan, Lào Cai xuất hiện sương muối, do nhiệt độ đêm 6/12 và sáng sớm 7/12 ở nhiều vùng núi cao xuống thấp.
VTV.vn - Trong ngày nắng nóng cuối của đợt, vùng nóng vẫn bao phủ phần lớn Bắc Bộ và từ Thanh Hóa xuống đến Phú Yên. Nền nhiệt cao nhất 35 - 38 độ C, có điểm trên 38 độ C.
VTV.vn - Hôm nay (23/12), mưa dông trái mùa tiếp tục xuất hiện ở Nam Bộ Trong khi đó, ở miền Bắc, đêm và sáng trời rét, ngày lại nắng ấm, chênh lệch nhiệt độ rất lớn.
VTV.vn - Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng, mưa sẽ xảy ra rải rác vào ở Nam Bộ do gió mùa Tây Nam hoạt động, cảnh báo có điểm mưa to dễ kèm theo dông, sét, gió giật mạnh.
VTV.vn - Cao điểm đợt nóng này sẽ còn duy trì trong 2 ngày cuối tuần này. Dự báo nhiệt độ tại TP Hồ Chí Minh vẫn là 36 độ C. Đầu tuần sau (8/3), mức nhiệt giảm nhẹ xuống 35 độ C.
VTV.vn -Mưa nhỏ bất chợt tiếp diễn 2 ngày tới, sáng sớm có sương mù, ban ngày không quá 24 độ C. Từ ngày 3/2 trở đi mưa dứt, trưa chiều có nắng ấm trở lại, nhiệt độ sẽ lên 22 độ C.
VTV.vn - Đêm 10/1, dự báo nhiệt độ thấp nhất tại miền Bắc và khu vực Thanh Hóa đến TT-Huế khoảng 7-12 độ C, vùng núi 4 - 7 độ C, ở các đỉnh núi cao nhiệt độ có thể dưới 0 độ C.
VTV.vn - Miền Bắc và miền Trung đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Thế nhưng năm học 2019-2020 chưa thể kết thúc do ảnh hưởng của đợt nghỉ phòng dịch COVID-19.
VTV.vn - Dự báo nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ, Trung Bộ vẫn khoảng 36-39 độ C. Khu vực nam đồng bằng, trong đó có Thủ đô Hà Nội và Thanh Hóa đến Quảng Trị có thể lên tới 40-42 độ C.