Thông thoáng trong ngày đầu thu phí không dừng trên cao tốc

Thế Hà, Văn Cường, Tiến Tú, Quang Hải-Thứ hai, ngày 01/08/2022 11:51 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (1/8), ngày đầu tiên chính thức áp dụng thu phí không dừng trên cả nước. Tình hình giao thông tại các tuyến cao tốc Hà Nội và TP Hồ CHí Minh diễn ra thuận lợi.

Bắt đầu từ 9h ngày 1/8, 100% cao tốc trên toàn quốc triển khai thu phí tự động không dừng ETC. Phương tiện chưa dán thẻ hoặc thẻ không đủ tiền, nếu cố tình đi vào cao tốc sẽ bị xử phạt từ 1-2 triệu đồng, tước giấy phép lái xe.

Sẽ không còn sự nhân nhượng nào nữa, từ 9h ngày 1/8, tất cả các làn thu phí ở tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, chỉ phục vụ các xe dán thẻ không dừng đủ điều kiện qua trạm.

Thông thoáng trong ngày đầu thu phí không dừng trên cao tốc - Ảnh 1.
Thông thoáng trong ngày đầu thu phí không dừng trên cao tốc - Ảnh 2.

Ảnh: PLO

Thông thoáng trong ngày đầu thu phí không dừng trên cao tốc - Ảnh 3.

Ảnh: PLO

Tuy nhiên, theo ghi nhận chưa có trường hợp nào lái xe cố tình vi phạm. Lực lượng chức năng có mặt đầy đủ nhưng chưa có trường hợp nào bị xử phạt. Ngược lại, đã xảy ra một số trường hợp thẻ bị lỗi hoặc lỗi nhận diện đầu vào, lái xe phải dừng lại để khắc phục nhưng nhìn chung cũng được xử lý chỉ trong vài phút.

Có thể thấy, quy định thu phí không dừng trên cao tốc đang triển khai khá thuận lợi. Thực tế, trạm thu phí thông thoáng và có tốc độ lưu thông khá nhanh chóng. Các con số thống kê cũng cho thấy từ 26/7 đến nay, tỷ lệ lái xe đi dán thẻ ETC đã tăng đột biến.

Với tốc độ này, theo VETC, chỉ trong vòng khoảng 2 tháng, tỷ lệ dán thẻ ETC của xe ô tô sẽ đạt mục tiêu mà chính phủ đặt ra là khoảng 85%. Tiền đề quan trọng để tiến tới giai đoạn 2, thu phí không dừng trả sau và sau đó là giai đoạn 3, vẫn có trạm thu phí nhưng không còn cần barie nữa.

Còn tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Hà Nội, bắt đầu từ 9h cùng ngày, hệ thống này cũng đã bắt đầu được tiến hành cùng cả nước. Bước đầu đã có những chuyển biến tích cực, số lượng xe tại trạm không bị ùn tắc.

Thông thoáng trong ngày đầu thu phí không dừng trên cao tốc - Ảnh 4.

Ghi nhận trong sáng 1/8, tại trạm thu phí trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Cầu Giẽ - Ninh Bình không còn cảnh xe xếp hàng dài như thu phí thủ công trước đây. Mọi phương tiện đều thoát rất nhanh qua trạm, chưa cần phải điều tiết giao thông. Tuy nhiên, nhiều xe vẫn chưa dán thẻ thu phí tự động không dừng ETC đổ dồn sang làn xử lý sự cố để qua trạm gây ra tình trạng ùn ứ nhẹ tại đây.

Một số xe chưa dán thẻ ETC được các nhân viên tại trạm phục vụ ngay tại chỗ. Các trường hợp không đủ tiền được nhân viên hướng dẫn qua trạm và nạp tiền vào tài khoản để đủ điều kiện lưu thông. Các trường hợp không thực hiện dán thẻ khi đến cuối trạm thu phí, tại nút ra sẽ được yêu cầu lập biên bản và cam kết không vi phạm.

Theo ghi nhận, tỷ lệ xe sử dụng dịch vụ ETC tại tuyến cao tốc này đã đạt khá cao, khoảng 80 - 90%. Tuy nhiên, đơn vị vận hành cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tuyến huyết mạch thủ đô, vẫn lo ngại ùn tắc khi thu phí không dừng tại một số thời điểm, do tuyến này có lưu lượng 60.000 - 65.000 xe/ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước